Dịch viêm đường hô hấp cấp: Singapore ban bố khuyến nghị đối với lĩnh vực tài chính

Ngân hàng trung ương Singapore đã khuyến nghị các thể chế tài chính ở nước này thực hiện thêm các biện pháp phòng ngừa sau khi chính phủ nâng mức cảnh báo về dịch bệnh do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra.

Chú thích ảnh
Khách du lịch đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm virus corona tại sân bay quốc tế Changi, Singapore ngày 30/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 9/2, Ngân hàng trung ương Singapore cho rằng các thể chế tài chính cần "tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát hoạt động nội bộ hiệu quả". Ngoài ra, các thể chế này cũng cần đưa ra dự báo và chủ động sẵn sàng ứng phó với khả năng nhu cầu gia tăng đối với các dịch vụ tài chính như rút tiền mặt hoặc dịch vụ tài chính trực tuyến.

Các khuyến cáo trên được đưa ra sau khi Chính phủ Singapore ngày 7/2 đã nâng mức cảnh báo lên mức Cam sau khi nước này ghi nhận tổng cộng 4 trường hợp nhiễm virus 2019-nCoV không liên quan tới các bệnh nhân trước đây và cũng chưa từng du lịch tới Trung Quốc. Với mức cảnh báo này, Singapore sẽ triển khai thêm các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn.

Liên quan tới tình hình dịch bệnh, Bộ Ngoại giao Singapore thông báo chuyến bay thứ 2 đưa 174 công dân nước này rời khỏi thành phố Vũ Hán của Trung Quốc về nước trong sáng 9/2.

Những hành khách này sẽ phải kiểm tra y tế khi đáp xuống sân bay Changi của Singapore. Bất kỳ ai bị sốt hoặc có triệu chứng về đường hô hấp sẽ được đưa đến bệnh viện để thăm khám kỹ hơn, trong khi tất cả những người còn lại sẽ bị cách ly trong 14 ngày. Cũng theo Bộ Ngoại giao Singapore, chuyến bay này cũng đưa một số công dân Trung Quốc trở lại quê nhà ở Vũ Hán.

Trước đó, ngày 30/1, Singapore đã đưa 92 công dân nước này rời Vũ Hán, trong số đó một vài người bị xác nhận là đã nhiễm virus 2019-nCoV.

Phan An (TTXVN)
Chuyện của các y, bác sĩ ngày đêm 'chiến đấu' với nCoV
Chuyện của các y, bác sĩ ngày đêm 'chiến đấu' với nCoV

Ở nơi tâm dịch, người tiếp xúc với bệnh nhân nhiều nhất là các y bác sĩ trực tiếp điều trị cho các ca mắc nCoV; nơi “nội bất xuất, ngoại bất nhập” này, không ai dám vào thì họ phải xả thân đương đầu với dịch bệnh. Áp lực trước mỗi ca bệnh lại thêm lo phòng bệnh cho chính mình, cho người thân đã quá quen với các bác sĩ truyền nhiễm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN