Dịch COVID-19: Anh đầu tư mở rộng xét nghiệm

Ngày 3/9, Anh cho biết đang đầu tư để phát triển các bộ xét nghiệm nhanh bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 nhằm sớm mở rộng xét nghiệm.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Chessington, phía Tây Nam London, Anh ngày 2/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Bộ Y tế Anh, cơ quan này đang đầu tư 500 triệu bảng Anh (666 triệu USD) để thử nghiệm các bộ xét nghiệm trên cũng như cho việc xét nghiệm đại trà COVID-19. Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng Y tế Matt Hancock nhấn mạnh Anh muốn mở rộng xét nghiệm COVID-19 bằng việc sử dụng các bộ xét nghiệm nhanh thế hệ mới với quy mô lớn hơn và hy vọng có thể triển khai vào cuối năm nay. Công việc này sẽ không dễ dàng thực hiện với những bộ xét nghiệm hiện nay.

Cũng theo Bộ Y tế Anh, khoản tiền đầu tư trên sẽ được sử dụng để mở rộng việc thử nghiệm xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp lấy mẫu nước bọt và xét nghiệm nhanh trong vòng 20 phút vốn đang được thực hiện ở vùng England của nước này và tiến hành một cuộc thử nghiệm mới tại thành phố Salford, phía Tây Bắc England nhằm đánh giá lợi ích của việc xét nghiệm đại trà.

Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Rome, sau khi có thông tin về việc cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi dương tính với virus SARS-COV-2, ông Silvio Berlusconi đã nhận được sự động viên của nhiều lãnh đạo các đảng phái chính trị trong nước.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã gọi điện động viên ông Berlusconi trong khi lãnh đạo đảng Lega, ông Matteo Salvini trong một động thái tương tự nêu rõ “Tôi gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự hồi phục nhanh chóng và một cái ôm cho người bạn của tôi, Silvio Berlusconi”. Chủ tịch đảng Fratelli d'Italia Giorgia Meloni viết trên Twitter “Gửi tới Chủ tịch (đảng Forza Italia) Silvio Berlusconi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự hồi phục nhanh chóng. Ông ấy đã nhiều lần cho thấy mình là một chú sư tử, và chúng tôi chắc chắn rằng ông ấy cũng sẽ vượt qua điều này một cách xuất sắc”.

Văn Khoa - Huy Thông (TTXVN)
Dịch COVID-19: Australia gia hạn lệnh cấm đi ra nước ngoài
Dịch COVID-19: Australia gia hạn lệnh cấm đi ra nước ngoài

Chính phủ Australia ngày 3/9 đã quyết định gia hạn lệnh cấm đi ra nước ngoài và du thuyền quốc tế cập cảng nước này đến giữa tháng 12 tới do lo ngại về những rủi ro mà dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở trong nước và nước ngoài gây ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN