Dịch COVID-19: 85 ca mới ở UAE, Palestine ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên

Ngày 25/3, Bộ Y tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho hay, nước này đã phát hiện thêm 85 ca nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này lên 333 trường hợp.

Phóng viên TTXVN tại Trung Đông dẫn thông báo của Bộ Y tế UAE cho biết, tổng số bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19 ở nước này hiện là 52 người. Ngoài ra, UAE cũng đã ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Nhà chức trách UAE đã triển khai một số biện pháp nhằm kìm hãm sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này.

Cùng ngày, phát biểu với báo giới ở thành phố Ramallah, người phát ngôn chính quyền Palestine (PA) Ibrahim Melhem cho biết đã có 1 trường hợp tử vong đầu tiên do COVID-19 ở vùng lãnh thổ của Palestine. Đây là một phụ nữ ở độ tuổi 60, từ lúc phát bệnh đến khi tử vong diễn biến chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Hiện số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở các vùng lãnh thổ Palestine đã lên đến 64 trường hợp, trong đó có 62 người ở Bờ Tây và 2 người ở Dải Gaza.

Trong khi đó, Bộ Y tế Oman cùng ngày thông báo đã ghi nhận thêm 15 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc COVID-19 ở nước này lên tới 99 người. Tất cả các trường hợp mới phát hiện trên đều là công dân Oman, 7 người trong số này đã trở về từ Anh, Tây Ban Nha và Mỹ.

Còn tại Liban, hãng thông tấn NNA đưa tin, trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận ca tử vong thứ 5 do COVID-19, trong khi tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở nước này hiện là 333 người. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nội các Liban đã quyết định kéo dài lệnh giới nghiêm đến ngày 13/4 tới.

Chú thích ảnh
Nhân viên phun thuốc khử trùng tại nhà ga tàu hỏa Ramses ở Cairo, Ai Cập, ngày 21/3/2020 nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Ảnh: THX/TTXVN

Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ai Cập Hala Zayed đã kêu gọi người dân nước này “hãy ở trong nhà” để giúp kìm hãm sự lây lan của dịch COVID-19. Hiện tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Ai Cập là 442 trường hợp, trong đó có 21 người đã tử vong và 93 người khỏi bệnh.

Trong khi đó, Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập đã bắt đầu công tác phun khử trùng tại khu vực Kim Tự Tháp. Tổng Giám đốc Cơ quan quản lý Kim Tự Tháp Ashraf Mohieddin cho biết việc phun thuốc khử trùng được thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng các loại thuốc được Bộ Y tế cấp phép. Ngày 25/3 cũng đánh dấu ngày đầu tiên Ai Cập áp dụng lệnh giới nghiêm trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau.

Trương Anh Tuấn (TTXVN)
Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 là trẻ em
Mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 là trẻ em

Ngày 24/3, Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti, thuộc bang California, Mỹ đã xác nhận một trường hợp trẻ em đầu tiên tử vong do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN