Một gia đình tránh nóng dưới bóng mát trong một công viên ở thủ đô Paris. Ảnh: Hữu Chiến/PV TTXVN tại Pháp
Tuy nhiên, khoảng 269 triệu người trên toàn châu Âu (không tính Thổ Nhĩ Kỳ) dự báo vẫn sẽ trải qua mức nhiệt trên 30°C. Khoảng 30 triệu người tại Italy, đặc biệt ở vùng đồng bằng Po đông dân cư, được dự báo chịu mức nhiệt trên 35°C, trong khi Tây Nam bán đảo Iberia tiếp tục ghi nhận thời tiết nắng nóng gay gắt. Tại Pháp, mặc dù nền nhiệt đã có xu hướng giảm, khoảng 3 triệu người vẫn nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng với nhiệt độ khoảng 35°C.
Việc tính toán trên dựa trên mô hình dự báo của Cơ quan Khí tượng Đức kết hợp dữ liệu dân số năm 2025 của Trung tâm Nghiên cứu chung thuộc Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, kết quả có thể vẫn đánh giá thấp số người chịu ảnh hưởng do chưa phản ánh đầy đủ hiệu ứng đảo nhiệt tại các đô thị lớn.
* Theo phóng viên TTXVN tại Praha, sau nhiều ngày hứng chịu đợt nắng nóng gay gắt, thời tiết tại CH Séc đang bắt đầu dịu mát khi một khối không khí lạnh từ phía Tây tràn vào, mang theo mưa giông và nền nhiệt giảm đáng kể. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Séc (ČHMÚ), từ giữa tuần, nhiệt độ ban ngày sẽ ổn định ở khoảng 25°C, trong khi nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống còn khoảng 12°C, chấm dứt chuỗi ngày oi bức kéo dài.
Trước đó, đêm 29/6 được ghi nhận là đêm oi bức nhất kể từ đầu đợt nắng nóng hiện tại, sau khi ngày 28/6 ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 41,9°C tại Doksany. Trong đêm, tại nhiều địa phương, nhiệt độ không hạ xuống dưới 20°C, thậm chí tại một số trạm khí tượng vẫn duy trì trên 25°C. Trong ngày 29/6, khối không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến miền Tây Séc. Chênh lệch nhiệt độ giữa miền Tây và miền Đông có thời điểm lên tới 15°C. Cùng với không khí lạnh, nhiều cơn giông mạnh xuất hiện, trước tiên tại Bohemia rồi lan sang các khu vực khác. Cơ quan khí tượng cảnh báo một số nơi có thể xảy ra giông rất mạnh, kèm lượng mưa cục bộ khoảng 50 mm, mưa đá đường kính tới 2 cm và gió giật tới 90 km/h. Trong các ngày 30/6 và 1/7, dải không khí lạnh sẽ tiếp tục chi phối thời tiết.
Theo các mô hình dự báo hiện nay, thời tiết mát mẻ sẽ duy trì trong những ngày cuối tuần với bầu trời quang mây vừa và nhiệt độ ban ngày phổ biến khoảng 25°C. Các chuyên gia khí tượng cũng cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy một đợt nắng nóng mới sẽ quay trở lại trong tuần tới.
*Với tình trạng nắng nóng vẫn tiếp diễn ở nhiều nơi khác tại châu Âu, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là vành đai quanh dãy núi Carpathians và vùng Balkan, bao gồm gần như toàn bộ Hungary, cùng nhiều khu vực của Serbia, Romania, Croatia, Áo, miền Nam Ba Lan và miền Tây Ukraine, trong đó nhiều quốc gia đã phát đi cảnh báo về thời tiết nguy hiểm. Bosnia và Albania dự báo nhiệt độ có thể lên tới 40 độ C. Tại Ukraine, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nền nhiệt phổ biến từ 35-38 độ C. Các đơn vị vận hành lưới điện tại ít nhất 5 khu vực, từ Ivano-Frankivsk ở miền Tây đến Zaporizhzhia ở miền Nam, đã thông báo áp dụng các biện pháp hạn chế sử dụng điện theo khung giờ trong ngày 30/6.
Ngoài ra, các nước khu vực Balkan tiếp tục duy trì cảnh giác cao khi đợt nắng nóng lịch sử tại châu Âu duy trì nền nhiệt cao, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.
Tại Bosnia, lực lượng cứu hỏa cơ bản đã khống chế được đám cháy tại một bãi rác gần thành phố Mostar sau nhiều ngày nỗ lực. Khói dày đặc từ vụ cháy đã bao trùm khu vực từ tuần trước. Nhiều vụ cháy khác bùng phát trong những ngày cuối tuần cũng đang được kiểm soát và chưa đe dọa khu dân cư.
Cơ quan Khí tượng Kosovo dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày 29/6 có thể đạt 38 độ C, đồng thời khuyến cáo người già, trẻ em và các nhóm dễ bị tổn thương hạn chế ra ngoài vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày.
Theo nhóm các nhà khoa học thuộc World Weather Attribution (WWA), đây là đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu và gần như không thể xảy ra vào tháng 6 nếu không có tác động của biến đổi khí hậu.