Đập cao nhất Mỹ trước nguy cơ bị vỡ, công tác khắc phục phải mất vài tuần

Giới chức bang California, Mỹ vừa thông báo rằng phải mất tới 10 – 15 ngày để khắc phục xong sự cố vỡ đập Oroville, buộc gần 200.000 người dân California tiếp tục sống tạm bợ ở các khu sơ tán.

Dòng nước cuộn chảy trắng xóa từ đập tràn Oroville ngày 12/2. Ảnh: AFP

Theo Sputnik, các đội kỹ thuật đang chạy đua với thời gian để giữ mực nước trong hồ chứa ở mức thấp cũng như cố gắng sửa chữa lỗ xói mòn ở đập tràn. Họ đã cố gắng lấp đầy lổ thủng bằng cách dùng trực thăng thả đá và bao cát xuống, tuy nhiên dòng nước vẫn tiếp tục rò rỉ.

Hơn 2,8 triệu lít nước đã được xả khỏi hồ chứa trong mỗi giây với hy vọng giữ mực nước đủ thấp để có thể tiến hành lấp lổ hổng nghiêm trọng trên. Tuy nhiên công tác này đang có nguy cơ bị ảnh hưởng do thời tiết ngày 15/2 dự báo có mưa lớn kéo dài, sẽ làm mực nước hồ chứa dâng thêm khoảng 20cm.

“Chúng tôi đang làm việc cật lực để đối phó với các thách thức”, quyền Giám đốc Sở Tài nguyên nước California Bill Croyle khẳng định, “Chúng tôi tập trung vào toàn bộ cơ sở. Con đập này vững nhưng chúng tôi có một số mảnh vỡ nguy hiểm tới quá trình vận hành”.

Người dân California sống tạm trong các khu sơ tán.

Cơ quan chức năng California tuyên bố sẽ dựa trên đánh giá tình hình của Sở Tài nguyên nước và các cơ quan liên bang để quyết định thời điểm dỡ bỏ lệnh tình trạng khẩn cấp và kêu gọi người dân trở về nhà.

Đập Oroville là một trong 20 con đập lớn nhất thế giới và là lớn nhất ở Mỹ. Đây cũng là đập cao nhất Mỹ với chiều cao 213 mét. Khi hoạt động hết công suất, đập Oroville chứa được 4,3 triệu mét khối nước và có khu vực xả rộng 9.300 km vuông. Nếu đập bị sập, một lượng nước lớn sẽ bị xả không kiểm soát khỏi hồ Oroville.

Hoàng Trang
Bão tràn về, người dân California nháo nhào bỏ chạy vì lo đập Oroville vỡ
Bão tràn về, người dân California nháo nhào bỏ chạy vì lo đập Oroville vỡ

Một cơn bão lớn chuẩn bị đổ bộ vào khu vực khiến số phận đập Oroville càng thêm bi đát. Theo cư dân địa phương, mọi người chỉ còn cách "vớ đại những gì cần thiết rồi lên xe”, làm cho "tất cả các con đường đều chật ních xe".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN