Đảo chính ở Burkina Faso

Tổng thống lâm thời Burkina Faso Michel Kafando đã bị tước bỏ các chức vụ đồng thời chính phủ nước này cũng bị giải tán.


Người dân Burkina Faso tập trung tại cơ quan chính phủ ở thủ đô Ouagadougou ngày 16/9. Ảnh: AFP


Thông tin trên được một quan chức quân đội giấu tên của Burkina Faso cho biết ngày 17/9. Phát biểu trên Đài truyền hình nhà nước RTB, quan chức trên nói: "Chúng tôi đã thành lập một hội đồng dân chủ quốc gia có nhiệm vụ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ và có sự tham gia của tất cả các bên".

Trong khi đó, phát biểu trên Đài RFI, Chủ tịch Quốc hội lâm thời Cheriff Sy tố cáo một "cuộc đảo chính" tại Burkina Faso sau khi nhóm cận vệ bắt Tổng thống Kafando cùng thủ tướng và "giải tán" các thể chế chính trị.

Ông Cheriff Sy cho rằng những gì đang xảy ra "rõ ràng là một cuộc đảo chính", đồng thời kêu gọi người dân "lập tức vùng lên " chống trả.


TN (Theo Reuters/AFP)
Tổng thống và Thủ tướng Burkina Faso bị khống chế
Tổng thống và Thủ tướng Burkina Faso bị khống chế

Lực lượng bảo vệ Tổng thống Burkina Faso ngày 16/9 đã bắt giữ Tổng thống lâm thời Michel Kafando và Thủ tướng Isaac Zida cùng nhiều thành viên chính phủ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN