Tổng thống và Thủ tướng Burkina Faso bị khống chế

Lực lượng bảo vệ Tổng thống Burkina Faso ngày 16/9 đã bắt giữ Tổng thống lâm thời Michel Kafando và Thủ tướng Isaac Zida cùng nhiều thành viên chính phủ.


Tổng thống lâm thời Michel Kafando (phải) và Thủ tướng Isaac Zida tại lễ tuyên thệ nhậm chức ở Ouagadougou ngày 21/11/2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Vụ việc trên đẩy quốc gia Tây Phi vào tình trạng càng bất ổn trong bối cảnh chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc tổng tuyển cử. Theo ông Sy, các thành viên thuộc Trung đoàn Cận vệ Tổng thống (RSP) trung thành với cựu Tổng thống bị lật đổ Blaise Compaore đã xông vào phòng họp nội các, nơi đang diễn ra cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng, và bắt giữ 2 nhà lãnh đạo trên cùng 2 bộ trưởng.

Hãng tin Pháp AFP dẫn các nguồn tin an ninh cho biết các binh sĩ đã được triển khai xung quanh Dinh Tổng thống và cố gắng giải tán hàng trăm người biểu tình tập trung gần tòa nhà này để phản đối hành động của RSP. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Burkina Faso gọi đây là "vụ bắt cóc" và nhấn mạnh "đất nước đang lâm nguy".

Các nỗ lực đối thoại nhằm giải phóng con tin đang được triển khai. Tối 16/9, Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Phi (AU) và Cộng đồng các quốc gia Tây Phi đã ra thông cáo chung yêu cầu các sĩ quan nổi dậy thả tư do "ngay lập tức và vô điều kiện" cho Tổng thống lâm thời và Thủ tướng Burkina Faso. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) kịch liệt lên án và yêu cầu thả ngay tất cả các quan chức Chính phủ Burkina Faso hiện đang bị giam giữ.

Trong một tuyên bố chung, HĐBA LHQ gồm 15 thành viên hối thúc "tất cả các bên liên quan ở Burkina Faso kiềm chế mọi hành vi bạo lực". Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã lên án hành động bắt giữ trên là sự vi phạm trắng trợn Hiến pháp Burkina Faso và các thỏa thuận chuyển tiếp chính trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cũng bày tỏ lo ngại về tình hình ở Burkina Faso.

Tổng thống Compaore buộc phải từ chức ngày 31/10/2014 sau làn sóng biểu tình quy mô lớn phản đối kế hoạch sửa đổi hiến pháp nhằm "dọn đường" cho ông có thể tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 3 sau hơn 27 năm cầm quyền. Sau đó, một chính phủ chuyển tiếp đã được thành lập với nhiệm vụ điều hành Burkina Faso cho tới khi tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội, dự kiến vòng đầu tiên diễn ra vào ngày 11/10 tới.

RSP đã nhiều lần tìm cách phá hoại tiến trình chuyển tiếp này. Hồi đầu năm, các cận vệ trung thành với ông Compaore đã tìm cách nổi dậy khi gây sức ép đòi Thủ tướng Zida từ chức. Mới đây, Ủy ban Hòa giải và Cải cách quốc gia đã khuyến nghị giải tán lực lượng này.

TTXVN/Tin Tức
Burkina Faso ấn định ngày tổng tuyển cử
Burkina Faso ấn định ngày tổng tuyển cử

Ngày 22/1, Tổng thống lâm thời Burkina Faso, ông Michel Kafando thông báo kế hoạch tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào ngày 11/10 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN