Đánh bom liều chết ở Iraq, hàng chục người thương vong

Đã có ít nhất 5 người thiệt mạng và 25 người khác bị thương trong hai vụ đánh bom xảy ra ngày 15/7 tại một đền thờ Hồi giáo của người Shiite ở phía Tây Nam thủ đô Baghdad của Iraq.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ nổ tại quận Sadr City ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 7/6/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin Bộ Nội vụ cho biết vụ tấn công xảy ra vào lúc chiều muộn ở quận al-Maalif khi một quả bom phát nổ ngay tại đền thờ trên và một đám tang gần đó.

Một phút sau đó, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt thiết bị nổ trên người và gây ra vụ nổ thứ hai. Lực lượng an ninh Iraq đã phong tỏa hiện trường và bắt đầu tiến hành điều tra vụ việc.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện các vụ đánh bom trên.

3 năm sau khi tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm giữ nhiều khu vực rộng lớn, năm 2017, giới chức Iraq đã tuyên bố đánh bại lực lượng cực đoan này. Tuy nhiên, sau đó, các tay súng IS đã đổi chiến thuật chuyển sang các cuộc tấn công nhỏ lẻ.

Trong hai năm qua, các "chân rết" của IS âm thầm hoạt động gây ra nhiều vụ tấn công tại Iraq, cướp đi sinh mạng của nhiều người. Tháng 5 vừa qua, một vụ đánh bom liều chết tại một khu chợ ở phía Đông Baghdad đã cướp đi sinh mạng của 8 người, trong khi hai dân thường cũng đã thiệt mạng trong một vụ tấn công tương tự hồi cuối tháng 6 vừa qua. Cả hai vụ việc đều nhằm vào những người Shiites.

Phương Oanh (TTXVN)
Tổng thống Iraq cam kết bảo vệ các phái bộ ngoại giao
Tổng thống Iraq cam kết bảo vệ các phái bộ ngoại giao

Ngày 14/7, Tổng thống Iraq Barham Salih đã khẳng định cam kết bảo vệ các phái bộ ngoại giao và đại sứ quán đang hoạt động tại nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN