Đảng Xã hội Tây Ban Nha kêu gọi thành lập nhà nước liên bang

Thủ lĩnh mới của đảng Xã hội đối lập Tây Ban Nha, ông Pedro Sanchez ngày 28/7 đã kêu gọi sửa đổi hiến pháp, mở đường để Tây Ban Nha chuyển sang chế độ nhà nước liên bang. Theo ông, đây là giải pháp tốt nhất để chấm dứt nỗ lực của khu vực Catalonia đòi độc lập.

Ông Pedro Sanchez đưa ra đề xuất trên trong cuộc gặp đầu tiên với Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy sau khi ông được bầu làm lãnh đạo đảng Xã hội tại đại hội của đảng này cuối tuần trước. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp với Thủ tướng Rajoy, ông Sanchez nêu rõ đảng Xã hội ủng hộ một nước Tây Ban Nha theo thể chế liên bang, đồng thời cho rằng người dân nước này cần được thể hiện tiếng nói của mình đối với cải cách hiến pháp.

Theo ông Sanchez, đây là giải pháp duy nhất có thể thực hiện được, không chỉ đối với vấn đề vùng Catalonia đòi độc lập, mà còn là nhu cầu cấp bách đối với toàn nước Tây Ban Nha.

Ông Pedro Sanchez. Ảnh: AFP


Lời kêu gọi của thủ lĩnh đảng Xã hội được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo vùng Catalonia kêu gọi tiến hành cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập, tách khỏi Tây Ban Nha vào ngày 9/11 tới, bất chấp sự phản đối của chính quyền trung ương khi cho rằng cuộc trưng cầu ý dân này là vi hiến.

Catalonia là nơi sinh sống của 7,5 triệu dân và là khu vực tự trị có ngôn ngữ và văn hóa riêng. Sau 5 năm liên tiếp Tây Ban Nha lâm vào suy thoái kinh tế cũng như sự thất vọng về sự phân bổ không cân xứng thu nhập từ chính quyền trung ương là những lý do chính khiến vùng này muốn tách khỏi Tây Ban Nha.


TTXVN/ Tin tức

Tượng đài Tây Ban Nha sụp đổ
Tượng đài Tây Ban Nha sụp đổ

Tạm biệt Tây Ban Nha, tiqui-taca không sống ở đây nữa và “nhà Vua” đã rời ngôi. Đội bóng đã đăng quang châu Âu và thế giới 3 lần trong vòng 6 năm qua, nay đã trở thành cựu vương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN