Đảng Dân chủ trông cậy vào sức hút của ông Obama trong cuộc đua giữa nhiệm kỳ

Đứng trước nguy cơ mất ưu thế đa số tại Quốc hội, đảng Dân chủ đã đề nghị cựu Tổng thống Barack Obama dùng sức ảnh hưởng thu hút cử tri khi chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân đón tiếp vợ chồng ông Barack Obama tại Nhà Trắng ngày 7/9/2022. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, cựu Tổng thống Obama sẽ bắt đầu chuyến đi tới 4 bang chiến địa từ ngày 28/10, bao gồm Georgia, Wisconsin, Nevada và Pennsylvania.

Cả 4 bang này đều là nơi chứng kiến những cuộc chạy đua vào Thượng viện sít sao. Tuy nhiên, các ứng viên đảng Cộng hòa thường chiếm ưu thế hơn một chút. Hiện đảng Cộng hòa chỉ cần có thêm 1 ghế trong Thượng viện để giành quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này. Georgia và Nevada là những mục tiêu hàng đầu. Đảng Cộng hòa cũng được dự kiến giành đủ số ghế để có quyền kiểm soát tại Hạ viện.

Kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện giúp các nghị sĩ đảng Cộng hòa cản trở chương trình nghị sự của Tổng thống Joe Biden, ngăn cản những người được ông đề cử và khởi động các cuộc điều tra về chính quyền của ông.

Theo kết quả thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos, mức độ tín nhiệm đối với Tổng thống Biden đang dao động ở 39%. Tổng thống Biden từng đảm nhiệm vị trí phó tổng thống dưới thời chính quyền Obama.

“Ông ấy có lẽ là một đại sứ tốt hơn đối với những bang dao động thay vì Tổng thống Biden, vì ông ấy nổi tiếng hơn – đặc biệt là tại những bang chiến địa – và ít liên quan đến những vấn đề hiện nay mà cử tri quan tâm. Ông ấy cũng là một nhà vận động tự nhiên hơn”, Jacob Rubashkin, chuyên gia phân tích bầu cử tại trang tin Inside Elections, cho hay.

Cựu Tổng thống Obama dự kiến có chuyến đi tới bang chiến địa Michigan.

Trái ngược với 2 người tiền nhiệm là Donald Trump và Barack Obama đều tổ chức hơn 10 cuộc vận động vào thời điểm này trong cuộc bầu cử giữa kỳ dưới thời họ lãnh đạo, Tổng thống Biden có phần im ắng hơn do những mối lo về lạm phát và kinh tế từ công chúng.

Tuy nhiên, cả hai cựu tổng thống đều đã chứng kiến ​​những tổn thất đáng kể trong quốc hội – một mối lo chung mà Tổng thống Biden đang đối mặt hiện nay. Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2010, Tổng thống Obama đã phải chứng kiến đảng Cộng hòa chiếm được 63 ghế Hạ viện, làm thay đổi quỹ đạo trong nhiệm kỳ của ông.

Không im lặng hoàn toàn, Tổng thống Biden vẫn có kế hoạch vận động tranh cử tại Florida vào tuần tới thay cho ứng viên Charlie Crist - người đối đầu với Thống đốc Ron DeSantis của đảng Cộng hòa. Ông Ron DeSantis cũng được cho là ứng cử viên Nhà Trắng tiềm năng năm 2024. Tổng thống Biden cũng sẽ cùng ông Obama tham dự các sự kiện ở Pennsylvania vào ngày 5/11.

Người truyền cảm hứng

Mục tiêu hàng đầu của cựu Tổng thống Obama tại các bang dao động là huy động một liên minh Dân chủ, gồm cử tri da màu, người sống ở ngoại ô có trình độ đại học, cử tri gốc Latinh và những người trẻ đi bỏ phiếu. Điều này trước đây vẫn luôn là một thách thức trong các cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ông Ben LaBolt, từng là phát ngôn viên trong chiến dịch tái tranh cử thành công năm 2012 của cựu Tổng thống Obama, cho biết: “Ông Obama vẫn có thể đoàn kết các đảng viên Dân chủ, thuyết phục cử tri và thúc đẩy những nhóm ít tham gia bỏ phiếu bầu giữa nhiệm kỳ trước đây đi bầu”.

Theo số liệu thống kê của Ủy ban Bầu cử Mỹ, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đã đạt kỷ lục trong hai cuộc bầu cử liên bang trước đây và hiện duy trì mức cao trong năm nay, với hơn 12 triệu phiếu bầu sớm đã được bỏ.

Đầu tuần này, cựu Tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ đã đăng một video trên mạng xã hội khuyến khích những người Mỹ trẻ tuổi đi bầu cử, nêu bật các vấn đề như quyền phá thai và kiểm soát súng đạn.

Tại Georgia, số phiếu tăng mạnh của người Mỹ gốc Phi đã giúp Thượng nghị sĩ Dân chủ Raphael Warnock giành chiến thắng cách đây hai năm. Những lá phiếu này sẽ một lần nữa lại cần đến nếu như ông Warnock muốn đánh bại đối thủ từ đảng Cộng hòa Herschel Walker trong cuộc đua năm nay.

Andra Gillespie, Giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Emory ở Atlanta, lý giải: "Các cử tri người Mỹ gốc Phi đóng vai trò quan trọng đối với cơ hội của đảng Dân chủ. Tìm đến cựu Tổng thống Obama sẽ gửi thông điệp nhấn mạnh tầm quan trọng từ những lá phiếu của người Mỹ gốc Phi, đồng thời vận động các nhóm cử tri khác”.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể tác động tới chính sách năng lượng
Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể tác động tới chính sách năng lượng

Chương trình giới hạn mức khí thải của bang Oregon, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của bang Maryland và trợ cấp cho chương trình năng lượng mặt trời tại Arizona, tất cả đều trong tình cảnh bấp bênh trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN