Kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ có thể tác động tới chính sách năng lượng

Chương trình giới hạn mức khí thải của bang Oregon, mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của bang Maryland và trợ cấp cho chương trình năng lượng mặt trời tại Arizona, tất cả đều trong tình cảnh bấp bênh trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp diễn ra.

Chú thích ảnh
Một cơ sở dự trữ dầu thô tại Cushing, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, khi toàn nước Mỹ đang thiếu vắng một chiến lược chung về khí hậu, các địa phương đã tự đưa ra những chính sách riêng. Nhiều bang đã cam kết không phát thải khí nhà kính vào năm 2050 và kêu gọi các nhà đầu tư quan tâm đến vấn đề môi trường, xã hội và quản trị (ESG) mua trái phiếu chính quyền địa phương để hỗ trợ cho những dự án đó.

Tại một số bang, cử tri lo lắng về chi phí năng lượng tăng, trong khi các bang khác phải đối mặt với chất lượng không khí kém và mức khí thải cao.

Thông qua Đạo luật Giảm lạm phát liên bang, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang tìm cách giảm sự phụ thuộc của Mỹ vào nhiên liệu hóa thạch cũng như sự phụ thuộc vào thị trường dầu khí toàn cầu đầy biến động để cắt giảm lượng khí thải.

Trong khi những người ủng hộ nhiên liệu hóa thạch hối thúc Washington sản xuất dầu và khí đốt của riêng mình nhiều hơn, thì vẫn có những người ủng hộ phát triển nhiều hơn các nguồn tài nguyên tái tạo.

Tại bang Oregon, cuộc đua gay cấn tới ghế thống đốc sẽ quyết định liệu bang này có thể duy trì chương trình giới hạn lượng khí thải đã được kích hoạt trong năm nay theo lệnh của Thống đốc Kate Brown, một thành viên của đảng Dân chủ, hay không.

Ứng viên tranh cử của đảng Cộng hòa Christine Drazan cho biết bà sẽ xóa bỏ chương trình này ngay ngày đầu tiên nếu được đắc cử. Theo giám đốc phụ trách truyền thông John Burke, bà Drazan tin rằng chương trình giới hạn lượng khí thải sẽ đẩy giá xăng tăng cao, đe dọa tới thị trường việc làm và ít đem lại lợi ích cho môi trường.

Chú thích ảnh
Một trạm xăng ở Alhambra, bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Marylan, ứng viên đảng Dân chủ cho vị trí thống đốc bang Wes Moore – người đang có ưu thế giành chiến thắng – cho biết ông sẽ ông sẽ nhanh chóng triển khai kế hoạch của nhà nước tạo ra 100% năng lượng sạch trước thời hạn năm 2035. Hiện khoảng 42% sản lượng điện của bang sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch.

Tại bang Arizona, người ngồi vào 2 ghế trong Ủy ban Hội đồng bang gồm năm thành viên sẽ được xác định sau ngày 8/11.

Hiện đảng Cộng hòa đang giành quyền kiểm soát ủy ban này với tỷ lệ 3-2. Troy Rule, Trưởng khoa Luật của Đại học Bang Arizona, cho biết nếu như tỷ lệ này bị đảo ngược, chính quyền bang có thể ra lệnh tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo.

"Kết quả này có thể mở ra cánh cửa cho việc gia tăng mức tiêu chuẩn năng lượng tái tạo của bang, ở mức 15% vào năm 2025”, ông Rule nói.

Theo số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ, tỷ lệ dùng năng lượng tái tạo tạo ra điện năng tại Arizona đang thua xa hầu hết các bang lân cận, với 12%. Các bang lân cận như New Mexico và California đều ghi nhận lần lượt ở mức 25% và 48%.

Lauren Kuby, một ứng viên đảng Dân chủ, cho biết bà sẽ ủng hộ việc Arizona chuyển sang 100% năng lượng tái tạo vào năm 2035, khi cho rằng điều này sẽ mang đến giá điện rẻ hơn, lưới điện mạnh hơn, cũng như người dân địa phương được trả lương tốt hơn.

Trong khi đó, các ứng cử viên đảng Cộng hòa là Kevin Thompson và Nick Myers thì cho rằng công nghệ hiện tại không hỗ trợ việc chuyển đổi nhanh chóng sang sử dụng năng lượng sạch hoàn toàn và từ đó có thể khiến mạng lưới điện của Arizona trở nên bất ổn, làm tăng chi phí.

Theo ông Rule, nếu đảng Cộng hòa giành chiến thắng, triển vọng tiến bộ đối với chính sách năng lượng tái tạo của Arizona sẽ tạm ngừng trong vài năm tới.

Sự kiểm soát của một đảng tại quốc hội cũng có thể ảnh hưởng đến việc phát hành trái phiếu đô thị bền vững. Những trái phiếu này được sử dụng để xây dựng các dự án điện gió và năng lượng Mặt trời, phong hóa cơ sở hạ tầng và các nỗ lực giảm phát thải khác.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo Reuters)
Nhà Trắng không còn quá lạc quan về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ
Nhà Trắng không còn quá lạc quan về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ

Quan chức chính phủ Mỹ cho biết Nhà Trắng đã bớt lạc quan về kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới và giờ đang lo ngại đảng Dân chủ có thể mất quyền kiểm soát hai viện ở quốc hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN