Đảng cực hữu Đức được dự báo sẽ có ghế ở Quốc hội liên bang

Rất đông người Đức tin rằng đảng cực hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức“ (AfD) sẽ vượt ngưỡng tỷ lệ ủng hộ 5% để có ghế trong Quốc hội liên bang vào năm sau.

Các thành viên đảng AfD sau khi kết quả bầu cử Nghị viện được công bố tại Berlin ngày 13/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Truyền thông Đức ngày 18/3 cho biết, trong một cuộc thăm dò do Viện nghiên cứu dư luận YouGov của Đức vừa tiến hành, có tới gần 3/4 số người được hỏi tin rằng đảng có tư tưởng cực hữu “Sự lựa chọn vì nước Đức“ (AfD) sẽ vượt ngưỡng tỷ lệ ủng hộ 5% để có ghế trong Quốc hội liên bang vào năm sau. Cụ thể, 73% số người được hỏi có câu trả lời là “chắc chắn” hoặc “rất chắn chắn”.

So với các thăm dò trước, kết quả mới nhất cho thấy sự ủng hộ mà AfD đang có được là rất cao. Hồi tháng 7/2015, chỉ có 18% tin rằng AfD có cơ hội này, trong khi con số trên hồi tháng 2/2016 là 59%. Một điểm đáng chú ý trong cuộc thăm dò của YouGov là nhiều người được hỏi tuy tin rằng AfD sẽ có mặt trong Quốc hội liên bang song cho rằng vai trò chính trị của AfD “sớm hay muộn” sẽ kết thúc.

Tại cuộc bầu cử nghị viện bang Sachsen-Anhalt hôm 13/3 vừa qua, AfD, với tỷ lệ ủng hộ 24,2%, đã vượt xa so với đảng Dân chủ Xã hội (SPD) khi chỉ giành được 10,6%. Tại bang Baden-Wuerttemberg, AfD giành được 15,1% số phiếu ủng hộ và ở Rheinland-Pfalz là 12,6%, đều vượt xa ngưỡng tối thiểu 5% để có ghế tại nghị viện các bang này. Các nhà phân tích cho rằng sở dĩ AfD giành được thắng lợi lớn như vậy là do đảng này đã biết cách thu hút được những cử tri trung dung và số cử tri thất vọng hoặc phản đối chính sách hiện nay của chính phủ đương nhiệm.

TTXVN/Tin Tức
Một Merkel yếu sẽ đẩy châu Âu vào khó khăn
Một Merkel yếu sẽ đẩy châu Âu vào khó khăn

Dưới đầu đề trên, nhật báo kinh tế tài chính hàng đầu của Italy "Il Sole 24 Ore" đã bình luận về những khó khăn của Thủ tướng Đức Angela Merkel và tác động của điều này đối với châu Âu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN