Đàn ong dữ tấn công tới tấp người dự sự kiện vận động tranh cử

Nhiều người dân dự buổi vận động tranh cử Tổng thống Colombia của một ứng cử viên cánh hữu đã phải tháo chạy toán loạn do bị đàn ong dữ tấn công.

Ông Iván Duque trong một sự kiện tranh cử ở Armenia, Colombia. Ảnh: AP

Vụ việc xảy ra mới đây trong chiến dịch tranh cử của chính khách Iván Duque tại La Loma ở tỉnh miền Bắc Cesar. Đàn ong đã giận dữ tấn công nhiều người, trong đó có cả cựu Tổng thống Álvaro Uribe cũng tham dự sự kiện này hôm đó. Tờ Guardian (Anh) cho biết đã có 15 người phải nhập viện do vết đốt của ong.

Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra một tuần trước vòng hai của cuộc tranh cử Tổng thống tại Colombia. Trong đó ứng cử viên Duque sẽ đối mặt với đối thủ cánh tả Gustavo Petro.

Cả hai ứng cử viên này đều không giành đủ số phiếu để thắng trong vòng bầu cử đầu tiên dễn ra vào tháng 5.


Một số ý kiến cho rằng Các Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) đứng đằng sau cuộc tấn công bằng ong này. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định nguyên nhân khiến đàn ong “nổi dậy” là do trực thăng chở ông Uribe đã “phá rối” tổ của chúng ở trên cây.

Quang Anh/Báo Tin tức
Nữ cảnh sát Nga xinh như búp bê cưỡi ngựa 'đốn tim' cộng đồng mạng
Nữ cảnh sát Nga xinh như búp bê cưỡi ngựa 'đốn tim' cộng đồng mạng

Bức ảnh nữ cảnh sát Nga với đôi mắt to tròn và tóc nâu dài suôn thẳng ngồi trên yên ngựa đã được chia sẻ “nhiệt tình” trên mạng xã hội Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN