Ngày 4/1/2026, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, ông Jesper Møller Sørensen, đã chia sẻ lại bài đăng của bà Miller (vợ của ông Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách đầy quyền lực của Tổng thống Donald Trump) kèm theo một “lời nhắc nhở thân thiện” về mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Đan Mạch và Mỹ. Ảnh chụp màn hình
Chỉ vài giờ sau chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela, bà Katie Miller (vợ của ông Stephen Miller, Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng phụ trách chính sách đầy quyền lực của Tổng thống Donald Trump) đã đăng trên nền tảng mạng xã hội X một bản đồ Greenland phủ cờ Mỹ, kèm chú thích: “SOON” (SẼ NHANH THÔI).
Sau đó, Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ, ông Jesper Møller Sørensen, đã chia sẻ lại bài đăng của bà Miller kèm theo một “lời nhắc nhở thân thiện” về mối quan hệ quốc phòng lâu dài giữa Đan Mạch và Mỹ.
Ông Sørensen viết trên nền tảng mạng xã hội X: “Chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện về mối quan hệ giữa Mỹ và Vương quốc Đan Mạch: chúng ta là những đồng minh thân cận và nên tiếp tục hợp tác với nhau trên tinh thần đó”.
Ông Sørensen nhấn mạnh: “An ninh của Mỹ cũng là an ninh của Greenland và của Đan Mạch. Greenland vốn đã là một phần của NATO. Vương quốc Đan Mạch và Mỹ cùng phối hợp để bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực”.
Theo ông Sørensen, Đan Mạch đã tăng cường đáng kể các nỗ lực bảo đảm an ninh tại Bắc Cực. Riêng trong năm 2025, Đan Mạch đã cam kết 13,7 tỷ USD có thể được sử dụng cho Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, bởi vì Đan Mạch coi trọng nghiêm túc an ninh chung của hai bên.
Đại sứ Đan Mạch tại Mỹ bày tỏ: “Và đúng vậy, chúng tôi kỳ vọng sự tôn trọng đầy đủ đối với toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch”.
Theo báo The Guardian của Anh ngày 4/1, gần đây, Tổng thống Trump đã chỉ định Thống đốc bang Louisiana, ông Jeff Landry làm đặc phái viên về Greenland.
Ông Landry, một cựu Tổng chưởng lý bang, đã cảm ơn Tổng thống Trump vì quyết định bổ nhiệm vào tháng 12/2025, nói rằng đó là “vinh dự được phục vụ ngài trong vị trí tình nguyện này để biến Greenland trở thành một phần của Mỹ”.
Vào hôm 3/1, ông Landry hoan nghênh động thái của Tổng thống Trump nhằm vào Venezuela, đồng thời viết trên X rằng: “Với tư cách là một cựu Phó Cảnh sát trưởng và Tổng chưởng lý, tôi đã chứng kiến những tác động tàn phá của ma túy bất hợp pháp đối với các gia đình Mỹ. Với hơn 100.000 ca tử vong liên quan đến opioid (thuốc giảm đau mạnh có nguồn gốc từ cây thuốc phiện) mỗi năm, tôi rất biết ơn khi thấy cuối cùng cũng có một Tổng thống hành động thực sự trong cuộc chiến chống ma túy”.
Kể từ khi nhậm chức một năm trước, Tổng thống Trump đã khiến các đồng minh châu Âu lo ngại với những tuyên bố về tham vọng đối với Greenland, nơi được coi là có tầm quan trọng chiến lược về quốc phòng và là nguồn tài nguyên khoáng sản tiềm năng trong tương lai.
Greenland là nơi đặt căn cứ quân sự ở cực Bắc của Mỹ tại Pituffik, nơi Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới thăm vào tháng 3/2025.
Tổng thống Mỹ đã từ chối loại trừ khả năng dùng biện pháp quân sự để giành quyền kiểm soát lãnh thổ này, trong bối cảnh Mỹ, Trung Quốc và Liên bang Nga đang cạnh tranh ảnh hưởng tại Bắc Cực, một viễn cảnh đã gây ra làn sóng chỉ trích và bất an rộng khắp ngay trên hòn đảo.
Vào tháng 5/2025, khi được hỏi về khả năng tiếp quản Greenland bằng vũ lực, Tổng thống Trump đã nói với đài NBC của Mỹ rằng: “Tôi không loại trừ khả năng đó. Tôi không nói là tôi sẽ làm, nhưng tôi không loại trừ điều gì cả. Không, không phải ở đó. Chúng tôi rất cần Greenland”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm: “Greenland có dân số rất nhỏ, chúng tôi sẽ chăm lo cho họ, trân trọng họ, và tất cả những điều đó. Nhưng chúng tôi cần nơi đó cho an ninh quốc tế”.
Trước chuỗi đe dọa liên tục nhắm vào lãnh thổ này, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Đan Mạch tháng 12/2025 đã xếp Mỹ vào diện rủi ro an ninh, đánh dấu một sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và người đứng đầu chính quyền Greenland Jens-Frederik Nielsen, khi đó tuyên bố: “Chúng tôi đã nói rất rõ trước đây. Giờ chúng tôi nói lại một lần nữa. Biên giới quốc gia và chủ quyền của các nhà nước bắt nguồn từ luật pháp quốc tế… Bạn không thể sáp nhập các quốc gia khác”.
Theo một cuộc thăm dò vào tháng 1/2025, đại đa số trong số 57.000 cư dân Greenland muốn trở nên độc lập khỏi Đan Mạch nhưng không hề mong muốn trở thành một phần của Mỹ.
Jennifer Kavanagh, Giám đốc phân tích quân sự tại Defense Priorities, một tổ chức tư vấn ủng hộ sự kiềm chế trong chính sách đối ngoại của Mỹ, cho biết bà từ lâu đã bác bỏ những lời đe dọa phô trương vũ lực của Tổng thống Trump đối với Greenland.
Nhưng theo Kavanagh, giờ đây bà không còn chắc nữa vì “sẽ không quá khó để Mỹ đưa vài trăm hoặc vài nghìn binh sĩ vào Greenland, và tôi không rõ ai có thể làm được gì để ngăn chặn điều đó”.
Trước đó vào rạng sáng có nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Chính phủ Venezuela đã ra tuyên bố chính thức, gọi đây là một hành động xâm lược quân sự cực kỳ nghiêm trọng do Mỹ tiến hành. Lệnh tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn lãnh thổ Venezuela.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó xác nhận đã ra lệnh tiến hành các hoạt động quân sự nhắm vào các mục tiêu trọng yếu tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Maduro. Tổng thống Trump tuyên bố ông Maduro sẽ phải đối diện với công lý Mỹ.
Cũng trong ngày 3/1, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã lần đầu tiên xuất hiện trong hình ảnh công khai tại thành phố New York kể từ khi bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự bất ngờ ở Caracas.
Hình ảnh mới cho thấy Tổng thống Maduro bị áp giải vào trụ sở Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA) tại Manhattan.
Trong hình ảnh được công bố, ông Maduro mặc trang phục màu đen, đội mũ sẫm màu, tay cầm chai nước, di chuyển dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhân viên liên bang bên trong trụ sở DEA tại khu Chelsea.
Theo các nguồn tin, sau khi hoàn tất thủ tục tại DEA, ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores được đưa đến Trung tâm Giam giữ Metropolitan tại Brooklyn.
Tại đây, 2 người sẽ bị tạm giam để chờ ra Tòa án Liên bang khu vực Nam New York - nơi cáo trạng về khủng bố, ma túy và các tội danh liên quan đang được xúc tiến.
Dự kiến, ông Maduro và phu nhân sẽ ra hầu tòa sớm nhất vào đầu tuần tới.
Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez tại một cuộc họp nội các ở Caracas. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Trong khi đó, tại Venezuela, vào ngày 3/1, Tòa Hiến pháp thuộc Tòa án Tối cao nước này đã chỉ định Phó Tổng thống Delcy Rodríguez đảm nhiệm vai trò tổng thống lâm thời trong bối cảnh Tổng thống Nicolás Maduro bị bắt giữ trong chiến dịch quân sự của lực lượng Mỹ.
Trong một phán quyết, Tòa Hiến pháp nêu rõ bà Rodríguez sẽ đảm nhiệm "chức vụ Tổng thống Cộng hòa Bolivar Venezuela, nhằm đảm bảo sự liên tục về mặt hành chính và quốc phòng toàn diện của quốc gia". Phán quyết cũng cho biết tòa án sẽ thảo luận vấn đề này để "xác định khuôn khổ pháp lý áp dụng nhằm đảm bảo sự liên tục của Nhà nước, việc điều hành chính phủ và bảo vệ chủ quyền trong bối cảnh Tổng thống Cộng hòa bị buộc phải vắng mặt".
Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Rodriguez cho biết bà đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo bà Rodriguez, mục tiêu của chiến dịch do Mỹ tiến hành là "đảo chính và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên" của Venezuela. Bà nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng bảo vệ Venezuela, chúng tôi sẵn sàng bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên của mình".
Phó Tổng thống Venezuela cho biết thêm hội đồng này bao gồm Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodriguez, Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Tối cao Caryslia Rodriguez, Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và một số nhân vật quan trọng khác.