Trụ sở Bộ Ngoại giao Liên bang Nga ở Moskva, ngày 28/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 3/1 cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã lên án điều mà họ gọi là hành động “xâm lược vũ trang” của Mỹ nhằm vào Venezuela diễn ra cùng ngày, kêu gọi các bên kiềm chế và cảnh báo nguy cơ leo thang thêm.
Ngày 3/1, trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã tiến hành thành công một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo của nước này, Tổng thống Nicolas Maduro, người đã bị bắt giữ cùng với vợ và được đưa ra khỏi đất nước.
Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm chiến dịch liên quan được thực hiện phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và các chi tiết sẽ được công bố sau.
Trong một cuộc phỏng vấn ngắn qua điện thoại với tờ New York Times, Tổng thống Trump đã ăn mừng thành công của chiến dịch bắt giữ ông Maduro. “Rất nhiều kế hoạch tốt, rất nhiều binh sĩ tuyệt vời và những con người tuyệt vời", ông Trump nói. “Đó thực sự là một chiến dịch xuất sắc".
Khi được hỏi liệu ông có xin phép Quốc hội Mỹ cho chiến dịch này hay bước đi tiếp theo của Washington đối với Venezuela là gì, Tổng thống Trump cho biết sẽ đề cập các vấn đề này trong cuộc họp báo tại Mar-a-Lago trong buổi sáng 3/1 (theo giờ địa phương).
Trước đó cùng ngày, các quan chức Venezuela cho biết nước này đã bị Mỹ trực tiếp tấn công sau khi nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thủ đô Caracas vào hôm 3/1.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino López, các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào pháo đài Fuerte Tiuna, nơi đặt trụ sở Bộ Quốc phòng Venezuela và là khu phức hợp quân sự chính ở Caracas, cùng với các địa điểm khác ở thủ đô, cũng như tại các bang Miranda và Aragua.
Ông López cho biết trực thăng Mỹ đã phóng rocket và tên lửa ở những khu vực có dân thường và chính quyền đang tổng hợp thông tin về thương vong.
Ngoại trưởng Yvan Gil cáo buộc Washington tìm cách giành quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thiên nhiên của quốc gia Mỹ Latinh này.
Moskva tái khẳng định sự đoàn kết với nhân dân Venezuela và ủng hộ lời kêu gọi triệu tập khẩn cấp một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Bộ Ngoại giao Liên bang Nga nhấn mạnh rằng Mỹ Latinh cần phải tiếp tục là một khu vực hòa bình và Venezuela phải được tự do quyết định tương lai của mình, không bị can thiệp từ bên ngoài.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Liên bang Nga (Hạ viện) Leonid Slutsky mô tả các cuộc không kích mới nhất nhằm vào Venezuela là một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm thay đổi một chính quyền bị coi là “không mong muốn”, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách áp đặt ý chí của mình lên quốc gia này.
Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp ngay sau các vụ nổ. Chính phủ nước này cho biết các cuộc tấn công cũng đã xảy ra tại các bang Miranda, Aragua và La Guaira.
Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Caracas gia tăng.
Tổng thống Trump nhiều lần cáo buộc chính phủ Venezuela tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán ma túy quy mô lớn và đã cho phép mở rộng các chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào các tuyến đường bị nghi ngờ là buôn lậu tại vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương.
Tổng thống Maduro đã bác bỏ các cáo buộc này, tố cáo Mỹ tiến hành hành động xâm lược và sử dụng các chiến dịch chống ma túy như một cái cớ để lật đổ chính phủ của ông.
Ông Maduro cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự trực tiếp nào nhằm vào đất nước mình sẽ vấp phải sự kháng cự.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 3/1, Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Lee cho biết nước này đã hoàn tất hành động quân sự tại Venezuela sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro.
Trên mạng xã hội X, ông Lee dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ có thể sẽ không tiến hành thêm các hành động quân sự ở Venezuela khi mà Tổng thống Maduro đang bị Mỹ giam giữ.
Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Christopher Landau cho biết Tổng thống Maduro “sẽ phải đối mặt với công lý”.