Đàm phán về khôi phục hoạt động tham quan khu phi quân sự liên Triều

Ngày 27/5, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) cho biết đang đàm phán với Hàn Quốc về việc khôi phục hoạt động tham quan Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên, vốn bị đình chỉ từ năm ngoái do dịch tả lợn châu Phi bùng phát.

Chú thích ảnh
 Làng đình chiến Panmunjom nằm trong khu phi quân sự liên Triều chia cách hai miền Triều Tiên. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông báo, UNC - cơ quan do Mỹ dẫn đầu quản lý DMZ, cho biết đã tạo điều kiện cho Bộ Môi trường Hàn Quốc điều tra về dịch tả lợn châu Phi trong Khu vực an ninh chung (JSC) và các địa điểm khác bên trong vùng đệm này hôm 25/5.

UNC nêu rõ: "Những địa điểm trong DMZ này hiện vẫn đóng cửa chưa cho khách tham quan, song UNC và các quan chức Hàn Quốc đang phối hợp chặt chẽ tìm cách khôi phục các chuyến tham quan đồng thời nỗ lực giảm thiểu sự lây lan của dịch tả lợn châu Phi cũng như dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19".

Trước đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo chính phủ sẽ nối lại các chuyến tham quan DMZ trong tháng 6 tới khi khu vực này được xác nhận an toàn qua tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm trong tháng 5.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Nhiều phát súng từ Triều Tiên bắn trúng trạm gác Hàn Quốc ở khu phi quân sự liên Triều
Nhiều phát súng từ Triều Tiên bắn trúng trạm gác Hàn Quốc ở khu phi quân sự liên Triều

Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 3/5 thông báo đã xảy ra nổ súng tại Khu phi quân sự (DMZ) giữa hai miền Triều Tiên.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN