Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch mở cửa Khu phi quân sự liên Triều

Chính phủ Hàn Quốc đang xúc tiến dự án "con đường đi bộ hòa bình", cho phép người dân đi bộ phía trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), vốn là nơi kiểm soát ra vào đối với người dân thường.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khu phi quân sự DMZ ở Cheorwon, tỉnh Gangwon, biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên. Ảnh: Yonhap/TTXVN

"Con đường đi bộ hòa bình" sẽ gồm 3 cung đường. Cung phía Tây bắt đầu từ thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi đi qua Dorasan tới ngôi làng ở phường Daeseong, nằm phía trong DMZ.

Cung phía Đông bắt đầu từ huyện Goseong, tỉnh Gangwon đi tới đài quan sát 717 OP, nơi có thể ngắm toàn cảnh núi Kumgang của Triều Tiên.

Cung đường trung tâm đi qua đồi Baekma thuộc huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, tới đồi Hwasalmori (Đầu mũi tên), một trận địa ác liệt trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Khách tham quan có thể đi qua những hàng rào thép gai tại ranh giới đình chiến, đi sâu vào khoảng 1 km phía bên trong DMZ.

Nếu "Con đường đi bộ hòa bình" được mở cửa, mỗi lần sẽ chỉ có 20 người đã đăng ký trước qua mạng Internet, được khám phá khu vực này dưới sự trợ giúp của hướng dẫn viên chuyên nghiệp.

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ thành lập một nhóm chuyên trách có sự tham gia của các ban ngành hữu quan, dưới sự chỉ đạo của Văn phòng An ninh quốc gia Phủ tổng thống, để thảo luận về phương án xây dựng con đường và vấn đề đảm bảo an toàn. Dự kiến, nhóm chuyên trách sẽ thảo luận với các bên liên quan là Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và Triều Tiên.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Một số nhân viên Triều Tiên trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều
Một số nhân viên Triều Tiên trở lại Văn phòng liên lạc liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết ngày 25/3, một số nhân viên Triều Tiên đã trở lại làm việc tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong, 3 ngày sau khi Triều Tiên bất ngờ tuyên bố rút khỏi văn phòng này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN