Đại thắng cho bà Clinton và ông Trump ngày “Siêu thứ ba” lần 2

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng cử viên của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã đại thắng trong ngày bầu cử sơ bộ được coi là “Siêu thứ ba” lần 2. Kết quả bầu cử của “Siêu thứ ba” lần 2 có thể sẽ quyết định ai sẽ chạy đua vào Nhà Trắng với ai.

Ứng cử viên tổng thống, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton phát biểu trước những người ủng hộ tại West Palm Beach, bang Florida ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Bà Clinton bỏ xa đối thủ

Tính đến cuối giờ chiều ngày 16/3 (giờ Việt Nam), bà Clinton đã ẵm trọn 4 chiến thắng tại 4 bang là Florida, Bắc Carolina, Illinois và Ohio. Còn ở bang đang chờ kết quả cuối cùng là Missouri, bà Clinton đang dẫn trước với tỷ lệ sít sao 50% - 49% so với đối thủ cùng đảng là ông Bernie Sanders.

Các chiến thắng mới nhất khẳng định bà Clinton là ứng cử viên duy nhất có thể thắng cuộc tại các bang có dân số đa dạng – một điều mấu chốt trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11 tới. Chiến thắng ở Bắc Carolina cho thấy bà đã “càn quét” thành công các bang miền nam khi được ủng hộ mạnh mẽ bởi các cử tri Mỹ gốc Phi.

Phát biểu với người ủng hộ ở West Palm Beach, bang Florida, bà Clinton hào hứng nói: “Chúng ta đang tiến gần hơn tới đề cử của đảng Dân chủ và chiến thắng cuộc bầu cử này vào tháng 11”. Bà Clinton hiện chưa kêu gọi ông Sanders bỏ cuộc, trái lại đưa ra một thông điệp nhẹ nhàng đối với đối thủ mạnh hơn dự kiến: “Tôi muốn chúc mừng thượng nghị sĩ Sanders vì ông đang phát động một chiến dịch mạnh mẽ”.

Cũng trong bài phát biểu, bà Clinton một lần nữa cam kết tạo công ăn việc làm cho người Mỹ nếu trở thành tổng tống và sẽ bảo vệ tầng lớp trung lưu: “Chúng ta sẽ bảo vệ người lao động Mỹ và đảm bảo không ai có thể lợi dụng chúng ta, từ Trung Quốc, Phố Wall cho đến giới lãnh đạo tập đoàn hưởng quá nhiều lương bổng”.

Hiện bà Clinton đã chiến thắng ở 15 bang, còn ông Sanders chiến thắng ở 9 bang. Bà Clinton ít nhất đã nắm được 1.561 phiếu đại biểu và số phiếu đại biểu cần đạt là 2.382 để được đảng Dân chủ đề cử là ứng cử viên tổng thống duy nhất của đảng. Bộ máy chiến dịch tranh cử của bà Clinton hi vọng tăng khoảng cách xa nữa với ông Sanders trước đại hội đảng Dân chủ sắp tới.

Các chiến thắng của bà Clinton trong ngày 15/3 sẽ khiến ông Sanders rất chật vật nếu muốn tiếp tục đấu tranh để giành được đề cử của đảng. Ông Sanders sẽ cần giành sự ủng hộ của khoảng 72% số đại biểu còn lại để “lội ngược dòng” trong khi thời gian ngày càng cạn kiệt. Dù vậy, đa số chiến lược gia Dân chủ đều cho rằng ông Sanders sẽ đua tiếp trong vài tháng tới.

Ông Trump “nốc ao” một đối thủ

Về phía đảng Cộng hòa, cuộc đua trong ngày “Siêu thứ ba” lần 2 nhiều kịch tính hơn. Sau khi đà thắng tạm thời bị chặn lại ở Washington DC và Wyoming, ông Donald Trump lại tiếp tục chứng tỏ sức hút cử tri của mình khi giành thêm 3 chiến thắng tại Florida, Illinois và Bắc Carolina. Ông Trump phấn khích tận hưởng một tối mà ông gọi là “vĩ đại”, “ấn tượng”.

Ứng cử viên Donald Trump (giữa, trước) phát biểu trong một chiến dịch vận động tranh cử ở bang Florida ngày 15/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước người ủng hộ ở câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông tại Palm Beach, bang Florida, ông Trump nói: “Trong lịch sử chính trị, chưa ai từng bị bêu riếu nhiều như tôi… độc ác, kinh khủng. Các bạn hãy giải thích cho tôi, vì tôi không thể giải thích: số đại biểu của tôi cứ tăng dần”. Ông kể rằng ông đã xem các mẩu quảng cáo bài bác mình được phát trong một giải thi đấu golf của chính câu lạc bộ mà ông sở hữu và đã phải tìm cách đánh lạc hướng người đến xem trận đấu.

Việc ông Trump “nẫng” trọn 99 đại biểu tại bang nhà Florida của đối thủ Marco Rubio đã trở thành một cú “nốc ao” với ông này, khiến ông buộc phải tuyên bố rời cuộc đua. Giấc mơ Nhà Trắng chính thức chấm dứt với ứng cử viên từng được ca ngợi là vị cứu tinh của đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, ông Trump đã để mất 66 phiếu đại biểu vào tay Thống đốc bang Ohio John Kasich – người đã giành chiến thắng đầu tiên tại sân nhà Ohio. Thất bại tại Ohio khiến ông Trump khó khăn hơn trong giành đủ 1.237 phiếu đại biểu tối thiểu cần có để được đảng Cộng hòa đề cử là ứng cử viên chính thức của đảng.

Chiến thắng của ông Kasich khiến giới lãnh đạo Cộng hòa coi ông là cơ hội cuối cùng của họ để có người có thể thách thức ông Trump tại đại hội đảng dự kiến sẽ rất nóng bỏng.

Còn tại bang Missouri, số phiếu cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Trump và ứng cử viên Ted Cruz đang ở mức ngang nhau là 41% tính đến cuối giờ chiều ngày 16/3 (giờ Việt Nam).

Cuộc đua bên đảng Cộng hòa sẽ còn gay cấn. Theo tính toán của CNN, ông Trump cần phải giành được khoảng 60% phiếu đại biểu còn lại. Mục tiêu này sẽ phức tạp vì một số bang chưa bầu cử lại chia đại biểu theo tỷ lệ, chứ không theo “được ăn cả” như ở bang Ohio hay Florida (tức là ai thắng ở bang nào thì giành trọn số đại biểu ở bang đó).

Hiện còn chưa rõ ông Kasich làm thế nào để trở thành thách thức với ông Trump như kỳ vọng của đảng Cộng hòa khi mà mới chỉ giành một chiến thắng, bị ông Trump cho “hít khói” trong cuộc đua.

Thùy Dương
Bà Clinton thắng tiếp tại Ohio
Bà Clinton thắng tiếp tại Ohio

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton của đảng Dân chủ đang chứng tỏ ưu thế áp đảo khi tiếp tục giành chiến thắng thứ 3 tại bang Ohio trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 15/3 (sáng 16/3 giờ Việt Nam).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN