Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin bị phóng hỏa

Cảnh sát Đức ngày 10/3 đã bắt giữ một người đàn ông 42 tuổi âm mưu phóng hỏa Đại sứ quán Trung Quốc vào sáng sớm cùng ngày. 

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Trung Quốc tại Berlin, Đức. Ảnh: Xinhuanet

Hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của lực lượng trên cho hay: “Sáng nay, cảnh sát đã bắt một người đàn ông bị tình nghi ném một số thiết bị gây cháy vào trong khuôn viên của một đại sứ quán ở Brueckenstrasse”.

Mặc dù không nêu rõ đại sứ quán nào bị tấn công nhưng Trung Quốc là quốc gia duy nhất có đại sứ quán ở phố Brueckenstrasse. Đây là con phố nối giữa hai quận trung tâm của Berlin là Mitte và Kreuzberg.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã ném các thiết bị gây cháy qua tường của tòa sứ quán vào lúc 6 giờ sáng 10/3.

“Các thiết bị đã bị vỡ dưới chân của một bức tường và các nhân viên đại sứ quán đã dập lửa bằng bình chữa cháy”, thông báo trên cho biết, đồng thời khẳng định vụ phóng hỏa không gây thương vong. 

Một số nhân viên an ninh chứng kiến vụ tấn công đã bắt được đối tượng phóng hỏa ngay tại ngã tư đường gần đó và chờ cảnh sát đến xử lý. Hiện chưa có thông tin chi tiết về nghi phạm này cũng như động cơ phóng hỏa của đối tượng.

Cơ quan chức năng Đức đang tiến hành điều tra vụ việc. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức
Tròn 1 năm WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu - Thế giới đã đổi thay quá nhiều
Tròn 1 năm WHO công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu - Thế giới đã đổi thay quá nhiều

Cách đây tròn 1 năm, ngày 11/3/2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) chính thức công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Đó cũng có thể xem là một thời khắc lịch sử trong thời kỳ hiện đại, với quá nhiều những thay đổi chưa có tiền lệ mà COVID-19 gây ra đối với thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN