Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo về rủi ro phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc

Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã cảnh báo công dân về rủi ro của việc phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc, từ nguy cơ tử vong đến những thay đổi lớn trên khuôn mặt gây khó khăn cho quản lý xuất nhập cảnh.

Chú thích ảnh
Một bệnh nhân phẫu thuật cắt mí mắt tại bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Korea Joongang Daily

Nhà cung cấp dữ liệu Statista cho biết, Hàn Quốc là một trong những điểm đến phổ biến nhất trên thế giới về du lịch y tế, thu hút nhiều bệnh nhân nước ngoài trong thập kỷ qua, đông đảo trong số đó đến từ Trung Quốc và Mỹ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul mới đây thông báo: “Trong những năm gần đây, nhiều người nước ngoài đã đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ, một số đã vướng vào các tranh chấp y tế, phẫu thuật thất bại và thậm chí xảy ra trường hợp tử vong”.

Thông báo này được đưa ra sau vụ việc một phụ nữ Trung Quốc tử vong vào tháng 1 hậu phẫu thuật hút mỡ ba lần tại một phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ ở khu vực Gangnam của Seoul.

Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu công dân cảnh giác với quảng cáo và lưu ý đến các rủi ro, đồng thời lựa chọn cẩn thận bên trung gian, kiểm tra tính hợp pháp của các đơn vị y tế hoặc bác sĩ phẫu thuật, ký hợp đồng rõ ràng và lưu giữ hồ sơ đầy đủ.

Đại sứ quán nhấn mạnh: “Nếu có thay đổi lớn về ngoại hình sau phẫu thuật hoặc bạn vẫn đang trong giai đoạn hồi phục hậu phẫu, bạn nên mang theo giấy chứng nhận phẫu thuật khi rời Hàn Quốc”. Biện pháp phòng ngừa này sẽ giúp tránh những rắc rối khi làm thủ tục nhập cảnh hoặc xuất cảnh tiếp theo.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, năm 2022 Hàn Quốc có 2.718 bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Theo báo cáo năm 2022 về phẫu thuật thẩm mỹ của World Population Review, các loại phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến nhất ở Hàn Quốc là nâng mũi, hút mỡ và tạo cắt mí mắt.

Theo Vantage Market Research, thị trường phẫu thuật thẩm mỹ toàn cầu đạt 45,55 tỷ USD vào năm 2022 và dự kiến sẽ cán mốc 59,45 tỷ USD vào năm 2030. Tính riêng Hàn Quốc, thị trường phẫu thuật thẩm mỹ nước này trị giá 5 nghìn tỷ won (3,7 tỷ USD).

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Korea Joongang Daily)
Giao thương giữa Trung Quốc - Triều Tiên phục hồi mạnh mẽ
Giao thương giữa Trung Quốc - Triều Tiên phục hồi mạnh mẽ

Theo hãng tin Kyodo, dữ liệu chính thức công bố ngày 18/1 cho thấy giao thương giữa Trung Quốc và Triều Tiên trong năm 2023 đã hồi phục mạnh mẽ, đạt khoảng 82% so với mức trước đại dịch COVID-19 vào năm 2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN