Đại hội lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Bài 1: Khẳng định vai trò lãnh đạo công cuộc giải phóng, xây dựng đất nước

Trong các ngày từ 13-15/1, tại thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào diễn một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, của đất nước và của nhân dân các dân tộc Lào anh em, đó là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Nhóm phóng viên TTXVN tại CHDCND Lào thực hiện chùm 3 bài viết phản ánh sự kiện quan trọng này.

Chú thích ảnh
Quang cảnh khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN phát

Bài 1: Khẳng định vai trò lãnh đạo công cuộc giải phóng, xây dựng đất nước

Được thành lập ngày 22/3/1955, trong suốt 65 năm qua, qua 10 lần đại hội, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, từ 400 đảng viên ít ỏi ban đầu, đến nay, số lượng đảng viên đã lên tới gần 350.000 người, tăng gần 80.000 đảng viên so với Đại hội lần thứ X. Đội ngũ đảng viên luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất chặt chẽ trong nội bộ tổ chức Đảng, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo.

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955 - 22/3/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith nhấn mạnh: "Trong suốt 65 năm, Đảng đã giữ vai trò quyết định đối với quá trình giải phóng dân tộc, mang lại kỷ nguyên mới trong sự phát triển của đất nước... Thành quả mà Đảng đã đạt được trong 65 năm qua là vô cùng to lớn. Về điều này, chúng ta có thể tự hào về những thành tựu đạt được và tin tưởng vào tương lai của dân tộc và cách mạng”.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt và linh hoạt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 65 năm qua, người dân các dân tộc Lào đã giành được chính quyền, lập nên nước CHDCND Lào vào ngày 2/12/1975, đạt được những thành tựu và thắng lợi vang dội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ dấu mốc thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng đấu tranh giành độc lập dân tộc ngày 2/12/1945, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc xây dựng và phát triển đất nước dưới chế độ mới, là chế độ nhà nước của dân, do dân và vì lợi ích của nhân dân theo khẩu hiệu “hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng” định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình phát triển, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là bảo vệ và xây dựng đất nước 45 năm qua, nước CHDCND Lào đã ghi nhận những bước phát triển vượt bậc, phản ánh qua sự ổn định tình hình chính trị, nhịp độ tăng trưởng kinh tế ổn định và ở mức cao. Điều kiện sống của cộng đồng các dân tộc Lào ngày càng được cải thiện. 

Đặc biệt, sau khi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đề ra đường lối đổi mới toàn diện và có nguyên tắc hơn 30 năm trước, đến nay, bộ mặt của đất nước đã có sự thay đổi toàn diện, tích cực. Với việc tiến hành công cuộc đổi mới năm 1986, đất nước Lào đã có những bước chuyển mạnh mẽ hướng tới phát triển phồn vinh, có vị thế không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế. Từ một nền kinh tế nông nghiệp bị bao vây, cấm vận, đất nước Lào tươi đẹp đã vươn lên mạnh mẽ trở thành một quốc gia độc lập, tự chủ, chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự xã hội được đảm bảo, kinh tế liên tục phát triển với tốc độ khá cao, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng. 

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người tăng lần lượt từ 114 USD năm 1985 lên 380 USD, 534 USD, 1.970 USD và 2.664 USD lần lượt vào các năm 1995, 2006, 2015 và 2020. Số lượng hộ gia đình nghèo giảm từ 76.604, tương đương 6,59% tổng số hộ gia đình, trong năm 2015 xuống 62.384, tương đương 5,16% vào năm 2019. Năm 2015, Lào đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn quốc. Những công trình xây dựng mới, những thành tựu nổi bật về văn hóa - xã hội, cùng với hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm và việc tổ chức thành công nhiều hội nghị quốc tế quan trọng, là minh chứng cho sự đổi thay lớn lao, đầy tự hào của đất nước "Triệu voi".

Bên cạnh đó, Lào cũng đã mở rộng quan hệ và hợp tác, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ với nhiều quốc gia trên thế giới để góp phần vào phát triển đất nước. Cho đến nay, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào có quan hệ với gần 140 chính đảng trong khi nước CHDCND Lào có quan hệ ngoại giao với 143 nước và quan hệ kinh tế với hơn 50 quốc gia trên thế giới. Những mối quan hệ và hợp tác này đã nâng tầm vị thế của Lào trên trường khu vực và quốc tế. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 45 năm quốc khánh Lào (1975-2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith khẳng định “trong 45 năm qua, đặc biệt là trong 5 năm qua, qua thực hiện nghị quyết trung ương X của Đảng, chúng ta có thể tự hào khi thấy rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các dân tộc đã phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, tinh thần lao động cần cù và chăm chỉ, góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước, phát triển và xây dựng, giúp đất nước thay đổi trên nhiều lĩnh vực, hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, giúp nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng. Các cấp quản lý từ trung ương tới địa phương cũng ngày càng được củng cố và hoàn thiện, thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội theo luật pháp, quốc phòng, an ninh trật tự trên cả nước được đảm bảo.

Đặc biệt, năm 2020 là năm cuối trong thực hiện nghị quyết trung ương X và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ tám, chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, dù tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, cộng thêm sự lây lan nhanh chóng của đại dịch COVID-19 khiến đất nước Lào chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn trong lĩnh vực kinh tế, thảm họa thiên nhiên, dịch bệnh, tuy nhiên nhờ sự lãnh đạo của Đảng, nhờ sự đoàn kết một lòng của mọi tầng lớp nhân dân, cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè chiến lược và các tổ chức quốc tế, đã giúp Lào vượt qua khó khăn khác nhau, kinh tế tiếp tục duy trì phát triển, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao...”

Hơn 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các bộ tộc Lào đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI này, người dân Lào tin tưởng và kỳ vọng rằng trong giai đoạn phát triển mới, với sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được những thắng lợi to lớn trên các mặt trận chính trị, kinh tế và xã hội, sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo tiền đề vững chắc cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.

Bài 2: Đưa đất nước vững bước trên con đường phát triển

Phạm Kiên - Thu Phương (Phóng viên TTXVN tại CHDCND Lào)
Điện mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Điện mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2020), Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN