Khai mạc Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Sáng 18/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Viêng Chăn, CHDCND Lào đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Choummaly Sayasone phát biểu khai mạc. Ảnh: Phạm Kiên – P/v TTXVN tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, tham dự Đại hội có 685 đại biểu đến từ 18 tỉnh thành, đại diện cho trên 200.000 Đảng viên của Đảng NDCM Lào trên cả nước. Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Lào gồm Đại tướng Khamtay Siphandone, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Saman Vinhaket, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội và Đại tướng Sisavat Keobounphan, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, cùng 400 khách mời đại diện các ngành, các tổ chức địa phương trên cả nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng NDCM Lào là một sự kiện chính trị lịch sử quan trọng của Đảng, của đất nước và của nhân dân các dân tộc Lào; là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của Đảng NDCM Lào cả về số lượng và chất lượng. Đại hội diễn ra trong bầu không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Lào vừa tổ chức thành công Lễ kỷ niệm tròn 60 năm ngày thành lập Đảng NDCM Lào, 40 năm Ngày Quốc khánh CHDCND Lào và 95 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung nghiên cứu và thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016 - 2020; với mục tiêu phấn đấu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển vào năm 2020, trong đó phấn đấu nâng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng trưởng bình quân trên 7,5%/năm; Chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện phát triển của từng vùng, từng khu vực gắn với công tác xóa đói giảm nghèo bền vững. Tập trung xây dựng, phát triển các cơ sở hạ tầng, kinh tế - kỹ thuật, văn hóa, khoa học và nguồn nhân lực nhằm từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngoài ra, các đại biểu sẽ thông qua Điều lệ Đảng sửa đổi và tiến hành bầu chọn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Phạm Kiên – P/v TTXVN tại Lào.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng NDCM, Lào đã giành được độc lập, quyền dân chủ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được phát triển thành hệ thống, GDP liên tục phát triển, thu nhập bình quân đầu người trong năm 2015 đạt 1.970 USD, vượt 16 lần so với năm 1985, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,59%, tỉ lệ hộ gia đình tiêu thụ điện trên phạm vi toàn quốc chiếm 89%, 100% các huyện trên phạm vi toàn quốc sử dụng điện thoại, hơn 51.597 km tuyến đường giao thông.

Đi đôi với công tác phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước Lào luôn coi trọng công tác phát triển văn hóa-xã hội, chú trọng tới công tác phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy khuyến khích phát triển ngành giáo dục, cải cách nâng cao chất lượng. Đến năm 2015, CHDCND Lào thông báo đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trên phạm vi toàn quốc và tại nhiều tỉnh cũng đã thông báo và chuẩn bị thông báo hoàn thành phổ cập giáo dục trung học. Mạng lưới dịch vụ y tế được phát triển rộng rãi xuống các cơ sở, địa phương. Công tác thông tin truyền thông phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng hướng tới hiện đại nhằm hội nhập với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, giá trị di sản văn hóa của quốc gia luôn được bảo tồn và phát huy. Công tác du lịch, thể thao ngày một phát triển. Phúc lợi xã hội được chú trọng quan tâm nhiều, đời sống của nhân dân được cải thiện.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng NDCM Lào diễn ra từ ngày 18-22/1.

TTXVN/Tin Tức
Việt Nam tham dự khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào
Việt Nam tham dự khởi động Năm Chủ tịch ASEAN 2016 của Lào

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo của Phái đoàn Việt Nam tại ASEAN cho biết, ngày 8/1, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta đã diễn ra Lễ Bàn giao chức Chủ tịch Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) giữa Malaysia và Lào và Cuộc họp CPR lần đầu tiên trong năm 2016, với sự tham gia của các Đại diện thường trực (PR) tại ASEAN và Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh. Đại sứ Nguyễn Hoành Năm, Đại diện thường trực của Việt Nam tại ASEAN, đã tham dự các hoạt động này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN