Lào sử dụng hộ chiếu điện tử từ năm 2016

Bộ Ngoại giao Lào ngày 29/11 thông báo nước này sẽ bắt đầu triển khai cấp hộ chiếu điện tử cho các nhà ngoại giao từ đầu năm tới, trong khi cán bộ và nhân dân Lào sẽ được cấp loại hộ chiếu hiện đại này từ giữa năm 2016.


Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, thông cáo của Bộ Ngoại giao Lào cho biết dự án này đã được triển khai từ năm 2012 với sự hợp tác và giúp đỡ của chính phủ Nga và công ty International Book-Security của Nga. Cho đến nay, mọi khâu chuẩn bị từ công tác nhân sự đến cơ sở hạ tầng cho việc ra đời hộ chiếu điện tử tại Lào đã hoàn tất.

Theo đó, kể từ ngày 15/1/2016 tới, các nhà ngoại giao của Lào sẽ bắt đầu được cấp hộ chiếu điện tử, trong khi việc cấp cho cán bộ và công dân Lào sẽ bắt đầu từ giữa năm 2016.

Thông tin này được công bố trong thời điểm Hội Hữu nghị Lào-Nga và Nga-Lào đang kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.

TTXVN/Tin Tức
Trung Quốc đưa vào sử dụng hộ chiếu điện tử
Trung Quốc đưa vào sử dụng hộ chiếu điện tử

Bắt đầu từ ngày 15/5, Trung Quốc sẽ đưa vào sử dụng hộ chiếu điện tử, giúp nhà chức trách nước này tăng cường hiệu quả công tác quản lý xuất nhập cảnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN