Đại hội đồng và HĐBA bầu 5 thẩm phán mới cho Tòa công lý quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, sau 2 vòng bỏ phiếu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) trong 2 ngày liên tiếp và 1 vòng bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an (HĐBA), ngày 12/11, các nước đã bầu chọn được 5 thẩm phán mới cho Tòa công lý quốc tế (ICJ) với nhiệm kỳ 9 năm (từ 2021 đến 2030).

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc bỏ phiếu bầu thẩm phán Tòa án Công lý quốc tế, ngày 11/11/2020. Ảnh: Hữu Thanh/PV TTXVN tại New York

Ứng cử viên người Nhật Yuji Iwasawa giành được số phiếu cao nhất tại cả ĐHĐ và HĐBA, lần lượt là 169 và 15 phiếu. Tiếp đến là ứng cử viên người Đức Georg Nolte với số phiếu tương ứng 160 và 14; ứng cử viên người Trung Quốc Xue Hanqin với 155 và 13 phiếu; ứng cử viên người Slovakia Peter Tomka với 150 và 13 phiếu; và ứng cử viên người Uganda Julia Sebutinde với 139 và 10 phiếu. Trong số 5 người vừa trúng cử có 3 người tái cử, gồm thẩm phán Nhật Bản, Trung Quốc và Uganda. Riêng thẩm phán người Đức là nguyên thành viên Ủy ban Luật quốc tế của LHQ (ILC).

Việc bỏ phiếu và công bố kết quả bầu chọn các thẩm phán ICJ được tiến hành riêng rẽ nhưng phải diễn ra song song ở ĐHĐ và HĐBA. Bầu cử chỉ kết thúc khi có đủ ứng cử viên được bầu chọn tại cả hai cơ quan này với số phiếu tối thiểu ở HĐBA là 8 và ở ĐHĐ là 97. Trong lần bỏ phiếu này, sau 2 ngày bầu cử, ĐHĐ và HĐBA đã bầu ra đúng 5 người trên tổng số 8 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, trực tiếp bỏ phiếu tại HĐBA và Đại sứ Phạm Hải Anh, Phó Trưởng Phái đoàn, bỏ phiếu tại ĐHĐ. Đây là lần thứ hai Việt Nam tham gia bầu các thẩm phán ICJ trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA và thành viên LHQ. Năm 2008, Việt Nam cũng đã từng tham gia bỏ phiếu tại cuộc bầu cử tương tự diễn ra ngày 06/11 cùng năm.

Theo quy định, các cuộc bầu cử này phải được tiến hành song song tại ĐHĐ và HĐBA. Tòa công lý quốc tế (ICJ) là một trong 6 cơ quan chính của LHQ  và là cơ quan xét xử quốc tế duy nhất có thẩm quyền xét xử tranh chấp giữa các quốc gia trong tất cả các lĩnh vực luật pháp quốc tế như tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao, lãnh sự, nhân quyền. Thẩm phán ICJ do ĐHĐ và HĐBA bầu cử với nhiệm kỳ 9 năm, hoạt động với tư cách cá nhân và là những người đáp ứng tiêu chí về đạo đức cũng như trình độ tư pháp ở cả cấp quốc gia và quốc tế.

Hải Vân- Hữu Thanh (TTXVN)
Hội đồng Bảo an thông qua 3 nghị quyết về các điểm nóng ở châu Phi
Hội đồng Bảo an thông qua 3 nghị quyết về các điểm nóng ở châu Phi

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 12/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thông qua 3 nghị quyết về Abyei, Somalia và CH Trung Phi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN