Đặc phái viên Mỹ John Kerry lên kế hoạch công du UAE, Ấn Độ

Truyền thông Mỹ ngày 31/3 cho biết Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry sẽ thăm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Ấn Độ trong tuần này như một phần trong nỗ lực của Nhà Trắng nhằm tăng cường các cam kết về khí hậu từ các quốc gia phát thải lớn khác.

Chú thích ảnh
Đặc phái viên khí hậu của Mỹ John Kerry phát biểu tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 10/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo truyền thông tại Mỹ, cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry có thể sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào ngày 4/4 tại Abu Dhabi, UAE với các đại diện khu vực. Hiện Ấn Độ là quốc gia phát thải khí nhà kính lớn thứ ba trên thế giới sau Trung Quốc và Mỹ. Ông Kerry trước đó đã ca ngợi Ấn Độ về các bước chuyển đổi sang năng lượng tái tạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Phát triển bền vững thế giới vào đầu năm nay, gọi quốc gia này là “cơ hội đầu tư hấp dẫn”.

Cựu ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh rằng: “Chúng tôi tin rằng Ấn Độ có thể là một trong những quốc gia chuyển đổi quan trọng nhất trong toàn bộ nỗ lực này”, đồng thời cho rằng Mỹ và Ấn Độ đã làm việc rất chặt chẽ về bất kỳ vấn đề nào trong những năm qua. Đặc phái viên về khí hậu của Mỹ cũng cho biết hai quốc gia có rất nhiều lợi ích từ việc chung tay trong vai trò lãnh đạo toàn cầu và đối đầu với cuộc khủng hoảng khí hậu.

Trong khi đó, UAE là điểm dừng chân thường xuyên của các nhà ngoại giao Mỹ và là trọng tâm trong chính sách về khí hậu ban đầu của ông Kerry. Ông Kerry cho biết vào tháng 1/2021 rằng đã liên lạc với người đồng cấp UAE về các vấn đề cụ thể đối với Trung Đông. Hội nghị thượng đỉnh Abu Dhabi cũng sẽ có sự tham gia của các đại diện từ Qatar, một động thái được cho là lần đầu tiên quốc gia Vùng Vịnh này được mời tham dự một sự kiện như vậy kể từ đầu năm 2020 khi Saudi Arabia thực hiện lệnh phong tỏa đối với quốc gia này.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)
Đặc phái viên Mỹ nhận định về vai trò của Iran trong tháo gỡ xung đột tại Yemen
Đặc phái viên Mỹ nhận định về vai trò của Iran trong tháo gỡ xung đột tại Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 16/2, đặc phái viên Mỹ về Yemen Timothy Lenderking cho rằng Iran có thể giúp tháo gỡ xung đột ở Yemen, đồng thời kêu gọi Tehran “nỗ lực hết mình”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN