Đã có trên 300 người thiệt mạng vì động đất tại Haiti

Chính phủ Haiti đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận trên 304 người thiệt mạng sau trận động đất 7,2 độ vào sáng 14/8.

Chú thích ảnh
Khách sạn Petit Pas bị phá hủy sau động đất tại Les Cayes, Haiti, ngày 14/8. Ảnh: AP

Kênh CNN (Mỹ) cho biết Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã xác nhận thông tin trên. Bên cạnh đó, có hơn 1.800 người bị thương.

Thủ tướng Henry nhấn mạnh: "Điều cấp bách nhất đối với chúng ta là nhu cầu về y tế. Chúng tôi đã bắt đầu gửi thuốc và điều nhân viên y tế đến những cơ sở bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã sơ tán một số lượng nhất định những người cần chăm sóc đặc biệt khẩn cấp, và chúng tôi sẽ sơ tán thêm một số nữa trong ngày hôm nay và ngày mai".

Một bệnh viện ở phía Nam thành phố Jeremie cho biết họ quá tải vì bệnh nhân. Đại diện của bệnh viện Saint Antoine nói: "Có rất nhiều người đến. Chúng tôi không có đủ nguồn cung". Theo vị đại diện này, lều đã được dựng tại sân bệnh viện.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo trận động đất cách Saint-Louis-du-Sud khoảng 12 km về phía Đông Bắc và sâu 10 km. Người phát ngôn của Hội Chữ thập đỏ Mỹ Katie Wilkes cho biết: “Đã có nhiều báo cáo về thiệt hại đáng kể đối với nhà cửa, đường xá và cơ sở hạ tầng”.

Theo USGS, một dư chấn mạnh 5,2 độ đã xảy ra ở khu vực cách , cách Cavaillon khoảng 20 km về phía Tây Tây Bắc. Trước đó là một số dư chấn khác, bao gồm một dư chấn 5,1 độ.

Dưới đây là video về hiện trường trận động đất ngày 14/8 (nguồn: Daily Mail):

Trong một diễn biến đáng quan tâm khác, nhà khí tượng học Haley Brink của CNN cho biết Haiti nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Grace, và có thể phải chịu mưa lớn dẫn đến lũ quét từ 16-17/8. Theo bà Brink, mưa lớn có thể dẫn đến lũ lụt cục bộ và lở đất trên toàn khu vực.

Ông Jean-Wickens Merone, phát ngôn viên của tổ chức World Vision Haiti nhận định: “Chúng tôi lo ngại rằng trận động đất này là một cuộc khủng hoảng nữa đất nước đang phải đối mặt - bao gồm cả bế tắc chính trị sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise ngày 7/7, COVID-19 và mất an ninh lương thực”.

Một trận động đất mạnh 7 độ đã xảy ra ở Haiti vào ngày 12/1/2010, khiến 220.000 đến 300.000 người chết và hàng trăm nghìn người khác bị thương. Trận động đất này có độ sâu 13 km.

Hà Linh/Báo Tin tức
Động đất ở Haiti: Số người thiệt mạng tăng lên thành 227 người
Động đất ở Haiti: Số người thiệt mạng tăng lên thành 227 người

Cơ quan chức năng Haiti cho biết số người thiệt mạng trong vụ động đất đã tăng lên thành 227 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN