Động đất ở Haiti: Số người thiệt mạng tăng lên thành 227 người

Cơ quan chức năng Haiti cho biết số người thiệt mạng trong vụ động đất đã tăng lên thành 227 người.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, ngày 14/8 Thủ tướng Haiti Ariel Henry đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng một tháng tại quốc gia vùng Caribe này sau khi xảy ra vụ động đất có độ lớn 7,2 độ trước đó cùng ngày.Trong khi đó, cơ quan chức năng Haiti cho biết số người thiệt mạng trong vụ động đất đã tăng lên thành 227 người.  

Chú thích ảnh
Những căn nhà bị phá huỷ sau trận động đất có độ lớn 7,2 ở Jeremie, Tây Nam Haiti ngày 14/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng Twitter, nhà lãnh đạo Haiti cũng yêu cầu người dân nước này đoàn kết để “đối mặt với tình hình gay cấn mà chúng ta đang phải trải qua”. Thủ tướng Haiti Ariel Henry cho biết chính quyền nước này đang huy động tất cả các nguồn lực để cứu trợ các nạn nhân. Ông cũng gửi lời chia buồn tới những thân nhân của những người thiệt mạng.

Trong thông báo mới nhất, Cục Bảo vệ Dân sự Haiti đã xác nhận có ít nhất 227 người thiệt mạng, cùng với đó là hàng trăm người bị thương và mất tích, cũng như nhiều cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong vụ thiên tai nghiêm trọng này. Báo cáo của Cục Bảo vệ Dân sự Haiti cũng cho biết, trong tổng số người chết được ghi nhận tới nay, có 158 người tại khu vực miền Nam, tâm chấn của trận động đất.

Trong khi đó, báo giới địa phương Haiti đưa tin các bệnh viện gần tâm chấn của vụ động đất đang đối mặt với tình trạng “quá tải” bệnh nhân sau khi người dân nước này đổ ra đường và “điên cuồng” đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm những người bị thương vong. Tờ Le Nouvelliste của Haiti cập nhật thông tin cho biết, trong số những người thiệt mạng có cựu thị trưởng thành phố Cayes, Gabriel Fortune, người được tìm thấy cùng với nhiều nạn nhân khác trong đống đổ nát của một khách sạn do ông sở hữu ở thành phố này.

Chú thích ảnh
Cảnh đổ nát sau trận động đất có độ lớn 7,2 ở Jeremie, Haiti ngày 14/8/2021. Ảnh: Getty Images/TTXVN

*Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 14/8, phái đoàn các chuyên gia y tế gồm bác sĩ và y tế của Cuba đang làm nhiệm vụ Haiti đã ngay lập tức tham gia vào công tác chữa trị và hỗ trợ những người bị thương trong vụ động đất có độ lớn 7,2 vừa mới xảy ra tại miền Nam quốc gia Caribe này.

Xác nhận với hãng thông tấn Prensa Latina, điều phối viên của Lữ đoàn Y tế Cuba Luis Orlando Olivero nói: “Chúng tôi đang làm việc tại các bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề nhất, chăm sóc cho những người bị thương được đưa đến các trung tâm y tế, đặc biệt là các bệnh viện ở thành phố Port Salut (phía Nam), Jeremie và Aquin".

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chấp thuận gói cứu trợ "ngay lập tức" cho Haiti. Một quan chức Nhà Trắng nêu rõ: "Tổng thống (Biden) đã cho phép Mỹ đưa ra hành động ứng phó tức thì và chỉ định Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế (USAID) của Mỹ, bà Samantha Power phối hợp trong nỗ lực này".

Haiti nằm trên vùng đứt gãy địa chất rộng lớn do sự chuyển động của các mảng Bắc Mỹ và Caribe, khiến quốc gia này dễ xảy ra động đất. Chỉ tính riêng trong năm 2020, mạng lưới địa chấn quốc gia Haiit đã ghi nhận 499 chấn động nhỏ, chủ yếu ở các khu vực Đông Nam Bộ và Đông Bắc. Trận động đất vừa xảy ra được đánh giá là mạnh nhất sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Haiti vào năm 2010, từng phá hủy thủ đô Port au Prince và các thành phố lân cận. Theo các số liệu chính thức, trận động đất năm 2010 ở Haiti đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người và khiến 300.000 người khác bị thương.

Lê Hiền - Phạm Phong (TTXVN)
Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng
Haiti ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất kinh hoàng khiến hàng chục người thiệt mạng

Ngày 14/8 (rạng sáng 15/8 theo giờ Việt Nam), nhà chức trách Haiti thông báo ít nhất 30 người đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và mất tích trong trận động đất độ lớn 7,2 xảy ra sáng cùng ngày tại quốc gia châu Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN