Cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,2 làm rung chuyển Haiti

Phương tiện truyền thông đưa tin, ngày 14/8, một trận động đất độ lớn 7,2 đã làm rung chuyển quốc gia châu Mỹ Haiti.

Chú thích ảnh

Theo Cơ quan thăm dò địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có tâm chấn ở độ sâu khoảng 12km.

Nhà chức trách địa phương cho biết cảnh báo sóng thần đã được ban bố sau trận động đất trên.

Hãng tin Reuters đưa tin nhiều toà nhà đã bị hư hại và đổ sập trong trận động đất này.

Thông tin mạng xã hội tại Haiti cho biết nhiều người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương, nhà chức trách Haiti xác nhận thông tin này, song không cho biết số lượng bao nhiêu.

Chú thích ảnh
Một ngôi nhà ở thủ đô Port-Au-Prince đổ sập trong trận động đất ngày 14/8/2021 Ảnh: RT

Cách đây 11 năm, vào tháng 1/2010, một trận động đất đã san phẳng hầu như toàn bộ thủ đô Port-Au-Prince của Haiti, làm hàng chục nghìn người thiệt mạng và khoảng 1,5 triệu người mất nhà ở. Số người chết trong trận động đất năm đó ước tính trong khoảng 46.000 người đến hơn 300.000 người.

Trận động đất ngày 12/1/2010 kéo dài 55 giây, có độ lớn 7 và tâm chấn ở độ sâu khoảng 13km.

Trận động đất đã để lại một hậu quả lâu dài hơn là khiến khoảng 4.000-6.000 người dân Haiti bị tàn tật vĩnh viễn và cho đến nay họ vẫn đang chật vật để khôi phục lại cuộc sống của mình.

Thanh Tuấn
Haiti tưởng niệm 10 năm thảm họa động đất
Haiti tưởng niệm 10 năm thảm họa động đất

10 năm sau thảm họa động đất kinh hoàng san phẳng hầu như toàn bộ thủ đô Port-Au-Prince của Haiti, lễ tưởng niệm các nạn nhân xấu số vừa được tổ chức trong bối cảnh quốc gia nghèo nhất châu Mỹ đang nỗ lực tái thiết đất nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN