Đã có 16 ứng cử viên đăng ký tham gia tranh cử tổng thống Nga

Ngày 20/12, Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương (SIK) Nga Ella Pamfilova thông báo cơ quan này đã nhận được đơn đăng ký của 16 ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống nước này vào năm tới.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban bầu cử trung ương Ella Pamfilova tại Moskva, ngày 3/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn nhà nước RIA Novosti dẫn lời bà Pamfilova cho biết chiến dịch bầu cử đã bước vào giai đoạn nóng và số lượng đơn xin đăng ký làm ứng cử viên tổng thống sẽ còn tiếp tục tăng.

Theo luật bầu cử của Nga, các ứng cử viên phải nộp đơn đăng ký tranh cử trước ngày 27/12, sau đó họ sẽ phải thu thập hàng nghìn chữ ký của những người ủng hộ để đảm bảo có tên trong lá phiếu. 
Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã ấn định cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga diễn ra trong ba ngày từ 15 - 17/3/2024.

Thúc Anh (TTXVN)
Ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga lần thứ 5
Ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga lần thứ 5

Đây là lần thứ năm ông Putin tranh cử Tổng thống Liên bang Nga. Trong trường hợp giành chiến thắng, ông Putin sẽ tại vị thêm 6 năm nữa, cho đến năm 2030.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN