Cựu vệ sĩ Nhà Trắng muốn cứu nước Mỹ khỏi tay bà Hillary

Sách nói xấu bà Hillary Clintin của một cựu sĩ quan Không lực Hoa Kỳ những năm 1990 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, từng làm việc trong Cơ quan Mật vụ (chuyên bảo vệ Tổng thống) của Nhà Trắng đã lên kệ.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trên kệ sách của các cửa hàng Mỹ xuất hiện cuốn sách scandal "Khủng hoảng tính cách” của tác giả Gary Byrne. Tác giả này là cựu sĩ quan Không lực Hoa Kỳ những năm 1990 dưới thời Tổng thống Bill Clinton, làm việc trong Cơ quan Mật vụ (chuyên bảo vệ Tổng thống) của Nhà Trắng. Điều này được nêu trong phụ đề: "Nhân viên Mật vụ tiết lộ kinh nghiệm cá nhân về giao tiếp với [bà] Hillary và [ông] Bill, cũng như cách họ làm việc".

Byrne cho rằng nghĩa vụ yêu nước của ông là làm mọi điều để cứu nước Mỹ khỏi sự cai trị của bà Hillary Clinton. Trả lời phỏng vấn độc quyền của tờ New York Post, cựu nhân viên an ninh bảo vệ Nhà Trắng cho hay do vị trí công tác của bản thân, ông đã chứng kiến ​​cách "cỗ máy Clinton để lại dấu vết hủy diệt trong gần như tất cả mọi thứ họ làm".

Byrne thừa nhận rằng hầu như mỗi ngày ông đều phải quan sát "hành vi nguy hiểm, xúc phạm, hoang tưởng của [bà] Hillary". Theo cách ví von của Byrne khi nói về tính khí cáu bẳn của cựu đệ nhất phu nhân, việc đó "giống như mỗi ngày đều bị đập bằng búa".

Theo Sputnik
Hé lộ về tin tặc chuyên tung tài liệu về bà Hillary
Hé lộ về tin tặc chuyên tung tài liệu về bà Hillary

Tin tặc Guccifer 2.0 đã tiếp tục tiết lộ loạt tài liệu gây bất lợi cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN