Bà Hillary bỏ cách ông Trump hai con số

Kết quả khảo sát của Washington Post-ABC News công bố ngày 26/6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary vượt trội so với đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump.

Bà Hillary đang bỏ xa ông Trump với khoảng cách 2 con số.

Theo Politico, nếu cuộc bầu cử được tổ chức ngay lúc này, 51% người dân Mỹ sẽ ủng hộ bà Hillary, cao hơn 12% so với tỷ lệ ủng hộ tỷ phú bất động sản Trump. Tỷ lệ ủng hộ ông Trump đã sụt giảm 7% so với khảo sát tháng trước.

Kết quả khảo sát được công bố khoảng 1 tháng sau khi ông Trump có phát ngôn phân biệt chủng tộc đối với một vị thẩm phán có gốc gác Mexico, 2 tuần sau vụ xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ tại một hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida. Khảo sát được thực hiện trước khi có kết quả cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), với kết quả Anh ra đi (Brexit).

Đa số người được hỏi (46%) cho rằng bà Clinton phản ứng với cuộc thảm sát Orlando theo cách thích hợp hơn. 28% số người được hỏi nghĩ rằng ông Trump đã làm tốt. Cũng xuất hiện cảm giác nghi ngại trong người dân khi 70% người được hỏi cảm thấy lo lắng nếu ông Trump trở thành tổng thống, so với 27% người cảm thấy thoải mái với việc ông Trump ở phòng Bầu Dục. 


Trong khi đó, một phần lớn người được hỏi bày tỏ không đồng tình với cách bà Hillary trả lời các câu hỏi về việc sử dụng email cá nhân trong thời gian tại nhiệm Ngoại trưởng. 50% số người được hỏi cũng tỏ ra lo lắng trước viễn cảnh cựu Đệ nhất phu nhân trở thành tổng thống.


Khi được hỏi liệu có xem xét một ứng cử viên của bên thứ ba, đa số người được hỏi (78%) cho biết không hề có sự lựa chọn thứ ba. Đối với những người nói “Có”, 12% cho biết sẽ cân nhắc ai đó khác hơn là ứng cử viên đại diện của Đảng Tự do Gary Johnson (2%) và ứng cử viên của Đảng Xanh Jill Stein.

Khảo sát được thực hiện từ ngày 20-23/6 đối với 1.001 người trên khắp Mỹ với sai số +/- 3,5%.

Hạnh Nhân (Theo Politico)
Đảng Dân chủ lập phòng thủ tuyệt đối cho bà Hillary
Đảng Dân chủ lập phòng thủ tuyệt đối cho bà Hillary

Để bảo hộ cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua khốc liệt vào Nhà Trắng, đảng Dân chủ đã hao tổn không ít công sức và tâm huyết lập lá chắn phòng thủ tuyệt đối từ rất lâu trước khi "Xứ sở Cờ hoa" bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN