Đảng Dân chủ lập phòng thủ tuyệt đối cho bà Hillary

Để bảo hộ cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trong cuộc chạy đua khốc liệt vào Nhà Trắng, đảng Dân chủ đã hao tổn không ít công sức và tâm huyết lập lá chắn phòng thủ tuyệt đối từ rất lâu trước khi "Xứ sở Cờ hoa" bước vào cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên.

Bà Hillary được bao bọc kỹ lưỡng bởi Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ.

Theo những tài liệu rò rỉ được một hacker có tên “Guccifer 2.0” tuyên bố đánh cắp từ hệ thống máy tính của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ (DNC), thay vì giữ vai trò trung lập, ủy ban trên đã thu thập hàng núi hồ sơ liên quan đến bà Clinton.

Trong số tài liệu bị rò rỉ có những mẩu nội dung do ông Brian Fallon, thư ký báo chí của bà Clinton, lập ra. Theo đó, đoạn ghi chú ngắn ngày 23/4/2015 bàn về việc làm giảm uy tín cuốn sách “Tiền nhà Clinton” của tác giả Peter Schweizer. Đây là cuốn sách giải thích khối lượng tài sản khổng lồ của gia đình Clinton đến từ các hoạt động trong chính phủ.

Đoạn ghi chú viết: “Điểm mấu chốt vẫn là cuốn sách không đưa ra được bằng chứng ủng hộ giả thuyết (bà) Hillary Clinton trên cương vị ngoại trưởng từng có hành động ủng hộ lợi ích của những người quyên góp cho Quỹ Clinton”.

Ba ngày sau đó, một đoạn ghi chú khác của ông Fallon gửi lời cảm ơn đến “bạn bè và đồng minh” trong việc hạ uy tín cuốn sách của tác giả Peter Schweizer, nhắc đến việc trên kênh truyền hình quốc gia tác giả đã nhiều lần thừa nhận cuốn sách của mình thiếu bằng chứng thuyết phục cho giả thuyết.

Trong khi đó, file hồ sơ có tên “HRC Defense – Emails” trích dẫn ý kiến của các ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 về vụ bê bối email của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đồng thời bàn về cách bà Clinton đánh trả.

Vấn đề bê bối tình dục của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng được bàn đến để cựu Ngoại trưởng Mỹ luôn ở trong tư thế sẵn sàng nhất trong cuộc đua trên chính trường Mỹ.

Khi vị trí dẫn đầu của bà Hillary Clinton gần như đã được đảm bảo chắc chắn, lá chắn phòng thủ dành cho bà bắt đầu chĩa mũi tấn công về phía đối thủ có khả năng trở thành đại diện của đảng Cộng hòa, tỷ phú Donald Trump. 

Cũng theo những tài liệu rò rỉ trên mạng, DNC đã vạch ra 7 mũi tấn công để bà Clinton hạ đo ván vị tỷ phú địa ốc có nhiều phát ngôn gây tranh cãi này, từ việc ông ba phải, dối trá, gây chia rẽ sắc tộc, doanh nhân không có đầu óc, thiếu hiểu biết cho đến khinh ghét phụ nữ hay lối sống vị kỷ...

Vũ Anh (Tổng hợp)
Tin tặc lại tung tài liệu nhạy cảm về bà Hillary
Tin tặc lại tung tài liệu nhạy cảm về bà Hillary

Theo các tài liệu này, Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC) sớm có chiến lược hậu thuẫn bà Hillary Clinton, hé lộ khả năng DNC thiên vị cựu Ngoại trưởng Mỹ trong suốt kỳ bầu cử sơ bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN