Hé lộ về tin tặc chuyên tung tài liệu về bà Hillary

Tin tặc Guccifer 2.0 đã tiếp tục tiết lộ loạt tài liệu gây bất lợi cho cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trong lần công bố này, Guccifer 2.0, kẻ công bố loạt tài liệu được cho là lấy cắp từ máy chủ của Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ Mỹ (DNC), tiết lộ mình là đàn ông, sinh sống ở Đông Âu và bác bỏ cáo buộc làm việc cho Chính phủ Nga. Guccifer 2.0 còn ca ngợi Julian Assange, Edward Snowden, Chelsea Manning là “những người anh hùng của thời đại máy tính” – những người chuyên tiết lộ bí mật của Chính phủ Mỹ.

Những tài liệu mới phanh phui các cuộc trao đổi về Quỹ Clinton và những cuộc tấn công mà Quỹ này phải hứng chịu trên truyền thông. Một tài liệu nói chi tiết về những cuộc tấn công khác nhau của các nghị sĩ Cộng hòa nhằm vào bà Hillary Clinton trên Twitter về những chủ đề như Quỹ Clinton, y tế, Iran, quân đội,…

Chi tiết về những khoản đóng góp của Quỹ Clinton cũng được công bố, cùng với những tài liệu tranh luận rằng “không có gì bất thường về các thư viện tổng thống và những quỹ nhận đóng góp từ các chính phủ nước ngoài”. Tài liệu liệt kê những khoản quyên góp cho các thư viện tổng thống khác trong đó có Ronald Reagan và George W Bush.

Những bức thư điện tử từ tháng 3/2015, 1 tháng trước khi bà Hillary tuyên bố tham gia tranh cử, nêu chi tiết những luận điểm để “bảo vệ công việc tốt đẹp của Quỹ Clinton”.

Cũng có một tài liệu nữa “bóc trần” những chuyến du lịch của bà Clinton trên các máy bay cá nhân và người chi trả là những ngân hàng lớn thường xuyên xuất hiện trong tài liệu này.

Đây là lần thứ ba tin tặc Guccifer 2.0 tung tài liệu nhạy cảm về bà Hillary. Tin tặc này khẳng định không sợ bị Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) bắt giữ, vì anh ta đã có sự đề phòng và “không hề dễ dàng để bắt được tôi”.

Giải thích về mục tiêu nhằm vào DNC, Gucciger cho biết “cuộc đua tranh cử của Mỹ là một trong những sự kiện thú vị nhất thu hút mọi người từ khắp thế giới”.

Tuy nhiên, tin tặc này cho hay không ưa ứng cử viên tổng thống nào và tin rằng “họ đều có quá khứ xấu xa và tôi nghĩ người dân có quyền biết sự thật về các chính trị gia”. Guccifer miêu tả bà Hillary là “nô lệ của những người quyền lực, bà ấy đã bị mua và bán đi” và cáo buộc bà và DNC biến những cuộc bầu cử sơ bộ “thành một trò hề”.

Trần Minh (Theo RT)
FBI chất vấn bà Hillary về email cá nhân
FBI chất vấn bà Hillary về email cá nhân

Ngày 2/7, bà Hillary Clinton đã bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) chất vấn về việc sử dụng thư điện tử (email) cá nhân khi còn là Ngoại trưởng Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN