Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy sắp bị xét xử

Ngày 7/2, nguồn tin từ tòa án cho biết cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy sẽ bị xét xử vì liên quan đến các cáo buộc gây quỹ bất hợp pháp trong chiến dịch tranh cử thất bại hồi năm 2012.

Ông Nicolas Sarkozy tại Jonage, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

Các công tố viên khẳng định ông Sarkozy đã chi tiêu vượt xa so với mức giới hạn 22,5 triệu euro (24 triệu USD) bằng cách sử dụng hóa đơn bất hợp pháp từ một công ty quan hệ công chúng có tên gọi là Bygmalion. Nguồn tin cho biết thêm 13 nhân vật khác cũng sẽ bị đưa ra xét xử vì có liên quan đến công ty này.

Quyết định xét xử ông Sarkozy được đưa ra trong bối cảnh các chính trị gia của Pháp đang phải đối mặt với việc kiểm tra ngày càng kỹ lưỡng hơn về tình hình tài chính cá nhân của họ trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4-5/2017.

TTXVN/Tin Tức
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị loại ở vòng một bỏ phiếu sơ bộ
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị loại ở vòng một bỏ phiếu sơ bộ

Với 21% số phiếu tại cuộc bầu cử sơ bộ phe cánh hữu và trung hữu vòng một được tổ chức vào ngày 20/11 để chọn ứng cử viên xứng đáng cho cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vào năm tới, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị loại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN