Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị truy tố 37 tội danh

Ngày 9/6, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bị truy tố về 37 tội danh, sau khi ông cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật về chương trình hạt nhân và vũ khí cũng như kế hoạch quốc phòng của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng.

Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Tư pháp Mỹ nêu rõ: “Việc tiết lộ trái phép các tài liệu mật này có thể gây rủi ro cho an ninh quốc gia của Mỹ”.

Trước đó, các điều tra viên đã thu giữ khoảng 13.000 tài liệu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump vào gần một năm trước. Trong số đó, có 100 hồ sơ được đánh dấu mật, dù một luật sư của ông Trump khẳng định tất cả hồ sơ có dấu mật đã được trả lại cho chính phủ.

Theo cựu Tổng thống Trump, ông nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại Miami vào ngày 13/6 tới. Trong tuyên bố đang trên mạng xã hội, ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc.

Xuân Phong (TTXVN)
Toàn cảnh diễn biến và dự báo về vụ cựu Tổng thống Trump lại bị truy tố hình sự
Toàn cảnh diễn biến và dự báo về vụ cựu Tổng thống Trump lại bị truy tố hình sự

Cựu Tổng thống Trump lại bị truy tố: Những tội danh có thể bị cáo buộc là gì? Liệu ông Trump có phải đối mặt với thời gian ngồi tù và có thể tiếp tục tranh cử hay đắc cử tổng thống?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN