Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif được tại ngoại do sức khỏe xấu

Một tòa án Pakistan ngày 25/10 đã cho phép cựu Thủ tướng Nawaz Sharif được bảo lãnh để tại ngoại vì lý do sức khỏe yếu. 

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tới tòa án ở Lahore ngày 8/10/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Luật sư của ông Sharif - ông Azam Nazir Tarar cho biết: "Chúng tôi đã nộp đơn xin tại ngoại với lý do tình trạng sức khỏe của ông ấy đang xấu đi và ông ấy cần được điều trị tốt hơn". Theo luật sư Tarar, ông Sharif đã được chuyển từ phòng giam đến bệnh viện ở thành phố Lahore để chăm sóc sức khỏe chuyên sâu từ ngày 21/10 vừa qua. 

Ông Nawaz Sharif, 69 tuổi - từng 3 lần đảm nhiệm cương vị thủ tướng Pakistan. Năm 2018, ông Sharif bị kết án 7 năm tù giam về tội tham nhũng. Mặc dù vậy, ông phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng đó là những âm mưu mang động cơ chính trị.

Thanh Phương   (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng
Cựu Thủ tướng Pakistan bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng

Ủy ban Trách nhiệm Giải trình Quốc gia (NBA) - cơ quan chống tham nhũng của Pakistan, thông báo cựu Thủ tướng Shahid Khaqan Abbasi đã bị bắt giữ ngày 18/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN