Cựu Thủ tướng Pakistan N.Sharif bị kết án 7 năm tù với tội danh tham nhũng

Một tòa án chống tham nhũng tại Pakistan ngày 24/12 kết án cựu Thủ tướng nước này Nawaz Sharif 7 năm tù giam với các tội danh tham nhũng.

Chú thích ảnh
Cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif tại Islamabad. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo cáo trạng, ông Sharif đã không chứng minh được nguồn gốc thu nhập để sở hữu một nhà máy thép tại Saudi Arabia.

Trước đó, ngày 6/7 vừa qua, cũng tòa án trên đã kết án ông 10 năm tù giam với các tội danh tham nhũng liên quan việc mua các căn hộ hạng sang tại London. Tuy nhiên, ngày 19/9, Tòa án Tối cao Pakistan đã ra phán quyết tạm hoãn thi hành bản án hồi tháng 7 và cho phép ông Sharif nộp tiền bảo lãnh tại ngoại cho đến khi có quyết định cuối cùng.

Ông Nawaz Sharif bị Tòa án Tối cao Pakistan phế truất tháng 7/2017 với các cáo buộc tham nhũng, trở thành vị thủ tướng thứ 15 của Pakistan "đứt gánh giữa đường". Tòa án Tối cao Pakistan sau đó đã ra lệnh cấm vĩnh viễn ông tham gia tranh cử. Ông Sharif khẳng định các cáo buộc trên mang động cơ chính trị.

Bích Liên (TTXVN)
Cựu Thủ tướng Pakistan ra trước tòa
Cựu Thủ tướng Pakistan ra trước tòa

Ngày 3/11, cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã có mặt tại một phiên xử chống tham nhũng theo lệnh của Tòa án tối cao khi tòa này phế truất ông hồi tháng 7 vừa qua. Ông Sharif, 67 tuổi, hầu tòa cùng với con gái Maryam, người cũng bị xét xử liên quan đến các quan hệ tài chính của gia đình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN