Cựu thủ tướng Italy nói tên lửa Pháp bắn rơi máy bay chở khách nội địa Ý năm 1980

Cựu Thủ tướng Italy hai nhiệm kỳ Giuliano Amato nói rằng tên lửa của không quân Pháp đã vô tình bắn hạ máy bay chở khách của Italy khi đang tìm cách ám sát nhà lãnh đạo Libya Gadhafi.

Chú thích ảnh
Một sĩ quan cảnh sát Italy đang canh gác tại khu vực lưu giữ mảnh vỡ được tái tạo lại của chiếc máy bay chở khách Itavia DC-9 bị rơi gần đảo Ustica trên Địa Trung Hải vào ngày 27/6/1980. Ảnh: AP

Theo hãng tin AP, cựu Thủ tướng Giuliano Amato, trong một cuộc phỏng vấn công bố ngày 2/9, cho rằng tên lửa của không quân Pháp đã vô tình bắn hạ một máy bay chở khách nội địa Italy trên Biển Địa Trung Hải vào năm 1980 trong một nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo lúc bấy giờ của Libya là Moammar Gadhafi nhưng thất bại.

Cựu Thủ tướng Giuliano Amato cũng kêu gọi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác bỏ hoặc xác nhận khẳng định của ông về nguyên nhân vụ tai nạn ngày 27/6/1980 khiến toàn bộ 81 người trên chuyến bay nội địa Italy thiệt mạng.

Hãng tin AP cho biết, trong cuộc trả lời phỏng vấn nhật báo La Repubblica của Rome, ông Amato cho biết ông tin rằng Pháp đã bắn trúng chiếc máy bay dân sự trên khi đang nhắm vào một máy bay quân sự của Libya.

Mặc dù thừa nhận rằng mình không có bằng chứng chắc chắn, ông Amato cũng cho rằng Italy đã báo trước [nỗ lực ám sát của Pháp] cho ông Gadhafi, và vì vậy nhà lãnh đạo này, khi đó đang quay trở lại Tripoli sau một cuộc họp ở Nam Tư, đã không lên máy bay quân sự của Libya.

Nguyên nhân gây ra vụ tai nạn năm 1980 là một trong những bí ẩn lâu dài nhất của đất nước Italy hiện đại. Một số người nói rằng một quả bom đã phát nổ trên chiếc máy bay của hãng hàng không Itavia trên chuyến bay từ Bologna đến Sicily, trong khi những người khác cho rằng việc kiểm tra mảnh vỡ được kéo lên từ đáy biển nhiều năm sau đó cho thấy nó đã bị trúng tên lửa.

Dấu vết radar cho thấy có một loạt hoạt động của máy bay ở vùng trời đó khi chiếc máy bay của Itavia rơi.

Cựu Thủ tướng Amato nói: “Phiên bản đáng tin cậy nhất là trách nhiệm của lực lượng không quân Pháp, đồng lõa với người Mỹ và đã tham gia vào cuộc chiến trên bầu trời vào tối ngày 27/6”.

Ông Amato cho biết NATO đã lên kế hoạch “mô phỏng một cuộc tập trận với nhiều máy bay tham gia, trong đó một tên lửa được cho là sẽ được bắn” tới mục tiêu là ông Gadhafi.

Sau vụ tai nạn, các quan chức Pháp, Mỹ và NATO đã phủ nhận mọi hoạt động quân sự trên bầu trời đêm đó.

Nhưng theo cựu Thủ tướng Amato, một tên lửa được cho là đã được bắn bởi một máy bay chiến đấu của Pháp cất cánh từ một tàu sân bay, có thể ở ngoài khơi bờ biển phía nam đảo Corsica.

Chú thích ảnh
Ông Giuliano Amato, khi đang là Bộ trưởng Nội vụ Italy, trong cuộc họp báo tại Văn phòng thủ tướng Palazzo Chigi ở Rome, ngày 16/3/2007. Ảnh: AP 

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 45 tuổi, mới đang ở tuổi chập chững biết đi khi chiếc máy bay chở khách của Italy lao xuống biển gần hòn đảo Ustica nhỏ bé.

Cựu Thủ tướng Amato nói với La Repubblica: “Tôi tự hỏi tại sao một tổng thống trẻ như Macron, mặc dù không liên quan đến thảm kịch Ustica, lại không muốn xóa bỏ nỗi xấu hổ đang đè nặng lên nước Pháp”. Ông nói thêm: ”Và ông ấy có thể loại bỏ nó chỉ bằng hai cách - hoặc chứng minh rằng luận điểm này là vô căn cứ, hoặc, sau khi giả thuyết được xác nhận, đưa ra lời xin lỗi sâu sắc nhất tới Italy và gia đình các nạn nhân, nhân danh chính phủ của ông ấy".

Vào năm 2000, vị cựu Thủ tướng hiện 85 tuổi, từng cho biết, với tư cách là Thủ tướng Italy, ông đã viết thư cho tổng thống Mỹ và tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Bill Clinton và Jacques Chirac để thúc ép họ làm sáng tỏ những gì đã xảy ra. Nhưng cuối cùng, những lời đề nghị đó chỉ được đáp lại bằng “sự im lặng hoàn toàn” - ông Amato kể lại.

Khi được hãng thông tấn AP đề nghị bình luận, văn phòng của ông Macron ngày 2/9 cho biết họ sẽ không bình luận ngay về nhận xét của cựu Thủ tướng Amato.

Trong khi đó, Thủ tướng Italy đương nhiệm, Giorgia Meloni kêu gọi ông Amato cho biết liệu ông có những yếu tố cụ thể chứng minh cho khẳng định của mình hay không để chính phủ của bà có thể theo đuổi một cuộc điều tra bổ sung.

Thủ tướng Meloni nhận xét rằng, những lời của ông Amato “đáng được chú ý”, đồng thời lưu ý rằng cựu thủ tướng đã chỉ rõ rằng những khẳng định của ông là “kết quả của những suy luận cá nhân”.

Cáo buộc về sự liên quan của Pháp trong vụ thảm kịch rơi máy bay Italy năm 1980 không phải là mới. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình năm 2008, cựu Tổng thống Italy Francesco Cossiga, người giữ chức thủ tướng khi vụ tai nạn xảy ra, đã đổ lỗi cho tên lửa của Pháp nhắm mục tiêu là máy bay quân sự của Libya và nói rằng ông biết, nhánh quân sự của cơ quan mật vụ Italy đã tiết lộ kế hoạch đó cho ông Gadhafi. .

Vài tuần sau vụ tai nạn, mảnh vỡ từ một chiếc MiG của Libya cùng với thi thể của phi công đang bị phân hủy nặng nề đã được phát hiện ở vùng núi hẻo lánh phía nam Calabria, tây nam Italy.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo AP)
Vụ rơi máy bay ở Australia: 3 lính thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng, 20 người bị thương
Vụ rơi máy bay ở Australia: 3 lính thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng, 20 người bị thương

Ngày 27/8, một máy bay của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ chở 23 người đã bị rơi trên một hòn đảo phía Bắc Australia khi đang tham gia tập trận đa quốc gia, khiến 3 binh sĩ thiệt mạng và 20 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN