Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận chống Cuba

Trong cuốn hồi ký mới nhất sẽ được phát hành vào tuần tới, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton kêu gọi Tổng thống Barack Obama gỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh bao vây cấm vận chống Cuba vì chính sách kéo dài suốt hơn nửa thế kỷ qua không có lợi cho Mỹ và cũng không giúp thúc đẩy sự thay đổi tại quốc đảo này.     

Bà Hillary Clinton.


Phóng viên TTXVN tại La Habana dẫn một trích đoạn cuốn sách tựa đề “Hard Choices” (Những lựa chọn khó khăn) được báo chí Mỹ đăng tải ngày 6/6 cho biết bà Clinton cho rằng chính sách cấm vận đã khiến các nhà lãnh đạo Cuba có lý do để không thực hiện những cải cách dân chủ. Bên cạnh đó, sự chống đối của một số thế lực trong Quốc hội Mỹ đối với việc bình thường hóa quan hệ với Cuba cũng tác động tiêu cực tới cả nhân dân Mỹ và nhân dân Cuba.    

Bà Clinton tiết lộ vào cuối nhiệm kỳ của mình tại Bộ Ngoại giao Mỹ, bà đã từng đề nghị ông Obama xem xét lại chính sách cấm vận vì điều đó cản trở các chương trình hành động của Mỹ đối với Mỹ Latinh.



TN
Nicaragua: Hội nghị cấp cao châu Mỹ không thể thiếu Cuba
Nicaragua: Hội nghị cấp cao châu Mỹ không thể thiếu Cuba

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, Nicaragua đã đệ trình lên hội nghị thường kỳ của Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) một dự thảo nghị quyết, trong đó có đề xuất mời Cuba tham gia Hội nghị cấp cao châu Mỹ vào năm 2015 với đầy đủ quyền và tư cách của một quốc gia có chủ quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN