Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ishiba không tranh cử chức Chủ tịch đảng LDP

Ngày 15/9, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba đã thông báo không ra tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Thay vào đó, ông Ishiba sẽ hậu thuẫn cho Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono trong cuộc đua này.

Chú thích ảnh
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shigeru Ishiba không ra tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo sau cuộc họp của phái Suigetsukai, ông Ishiba khẳng định sẽ ủng hộ ông Kono bởi 2 ông có cùng chung suy nghĩ về các cải cách, lý tưởng chính trị và quan niệm về khủng hoảng đối với Nhật Bản cũng như cảm giác trách nhiệm đối với người dân và đất nước.

Trước đó, ngày 13/9, ông Kono đã có cuộc gặp khoảng 20 phút với ông Ishiba để tìm kiếm sự ủng hộ từ phía ông này. Tại cuộc gặp, ông Kono cho biết nếu được bầu làm Chủ tịch LDP, ông muốn xây dựng một đảng đoàn kết. Bên cạnh đó, ông Kono cũng bày tỏ hy vọng tận dụng toàn bộ sức mạnh của phái Ishiba.

Theo giới phân tích, dường như Bộ trưởng Kono cho rằng với sự ủng hộ của ông Ishiba, ông sẽ giành thêm các lá phiếu từ các đảng viên thường đủ để giành chiến thắng ngay tại vòng 1 trong cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch LDP. Theo Jiji Press, nếu trở thành Chủ tịch LDP và Thủ tướng Nhật Bản, ông Kono sẵn sàng cân nhắc thêm các thành viên của phái Suigetsukai trong quá trình bổ nhiệm nhân sự.

Trước đó, ngày 14/9, Bộ trưởng Môi trường Shinjiro Koizumi cũng khẳng định sự ủng hộ đối với ông Kono. Theo hãng tin Jiji Press, tuyên bố của Bộ trưởng Koizumi, một trong những chính trị gia được người dân Nhật Bản ưa thích, có thể sẽ tác động tới các lá phiếu của các đảng viên thường của LDP.

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, cựu Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông Seiko Noda đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo có đủ đề cử của ít nhất 20 nghị sĩ - điều kiện tiên quyết để tham gia cuộc đua vào chiếc ghế Chủ tịch LDP. 

LDP dự kiến sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu chủ tịch mới vào ngày 29/9. Chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 17/9. Bất cứ ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này sẽ gần như chắc chắn trở thành thủ tướng Nhật Bản do LDP đang nắm đa số ghế tại Hạ viện. 

Cho đến thời điểm này, 3 nghị sĩ đã quyết định ra tranh cử gồm: Bộ trưởng Cải cách Hành chính Taro Kono, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Fumio Kishida và cựu Bộ trưởng Nội vụ Sanae Takaichi. Kết quả thăm dò dư luận do hãng tin Kyodo thực hiện trong các ngày 4 và 5/9 cho thấy có 31,9% người được hỏi cho rằng ông Kono là người phù hợp nhất để trở thành thủ tướng Nhật Bản, 26,6% lựa chọn ông Ishiba và 18,8% ủng hộ ông Kishida. Tỷ lệ ủng hộ đối với bà Noda là 4,4% và bà Takaichi là 4%. Tuy nhiên, tỷ lệ này có thể sẽ thay đổi trong tuần tới sau khi chiến dịch tranh cử chính thức bắt đầu.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)
Nhật Bản: Hạ nghị sĩ Sanae Takaichi thông báo ra tranh cử chức Chủ tịch LDP
Nhật Bản: Hạ nghị sĩ Sanae Takaichi thông báo ra tranh cử chức Chủ tịch LDP

Ngày 8/9, Hạ nghị sĩ Sanae Takaichi đã chính thức thông báo sẽ ra tranh cử chức Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN