Thủ tướng Nhật Bản sẽ không tranh cử Chủ tịch LDP

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, sáng 3/9, một cuộc họp bất thường của ban lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng chính trong liên minh cầm quyền tại Nhật Bản, đã diễn ra vào lúc 11h30 (giờ Nhật Bản) và kết thúc sau 10 phút.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin từ những người tham dự cuộc họp cho biết Thủ tướng Suga Yoshihide đã khẳng định tại cuộc họp là ông không tham gia tranh cử chức Chủ tịch LDP, vì muốn tập trung vào công tác chống dịch COVID-19. 

Thông báo này đồng nghĩa với việc ông Suga có ý định từ chức Thủ tướng khi nhiệm kỳ Chủ tịch LDP kết thúc vào cuối tháng này. Người đứng đầu LDP cũng bày tỏ ý định không thực hiện điều chỉnh nhân sự ban lãnh đạo LDP, dự kiến sẽ công bố vào ngày 6/9 tới.

Trên đường từ trụ sở của LDP về Văn phòng Thủ tướng, các phóng viên đã đặt câu hỏi về nội dung phát biểu của Thủ tướng tại cuộc họp vừa kết thúc, tuy nhiên ông Suga không đưa ra câu trả lời.

Phạm Tuân (TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản bác khả năng giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử sớm
Thủ tướng Nhật Bản bác khả năng giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử sớm

Ngày 1/9, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã bác khả năng giải tán Hạ viện để sớm tiến hành tổng tuyển cử, căn cứ vào diễn biến dịch COVID-19 hiện nay ở Nhật Bản. Tuyên bố này đã xua tan đồn đoán về việc ông đang cân nhắc giải tán hạ viện vào giữa tháng 9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN