Cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc bị kết án tử hình

Tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết cựu Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân tội tử hình nhưng được hoãn thi hành án vì nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Đây được xem là phép thử đối với quyết tâm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình trong việc bài trừ nạn tham nhũng.

Cựu Bộ Đường sắt trả lời các câu hỏi tại phòng xử án ngày 9/6/2013. Ảnh: CCTV


Ông Lưu Chí Quân hồi tháng 4 đã chính thức bị buộc tội lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ làm "thất thoát khổng lồ" tài sản công.

Theo cáo trạng, ông Lưu Chí Quân đã lợi dụng chức quyền để giúp 11 người thăng quan tiến chức và giành hợp đồng dự án, cũng như nhận hối lộ 64,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 10,53 triệu USD) từ những người này trong khoảng thời gian từ năm 1986 đến 2011.

Cáo trạng nêu rõ hành động phạm pháp của ông Lưu Chí Quân đã gây thất thoát một lượng lớn tiền của nhân dân cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của đất nước và người dân.

Ông Lưu Chí Quân, giữ chức Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc từ năm 2003 – 2011, bị khai trừ ra khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 11 năm ngoái. Ông này chính thức bị khởi tố tháng 4 vừa qua sau cuộc điều tra về những khoản chi tiêu không minh mạch khi phân phối các hợp đồng mở rộng hệ thống đường sắt cao tốc ở nước này.



TN (Theo Reuters/THX)

Bắc Kinh xét xử cựu Bộ trưởng Đường sắt
Bắc Kinh xét xử cựu Bộ trưởng Đường sắt

Tân Hoa xã đưa tin cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân ngày 9/6 đã phải ra tòa với cáo buộc tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN