Cuộc đua giành ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 giữa các nhóm lợi ích tại Mỹ

Các công ty, nghiệp đoàn và hiệp hội thương mại các ngành đang vận động chính quyền các cấp ở Mỹ chọn người lao động thuộc những tổ chức này vào danh sách tiêm vaccine ngừa COVID-19 đợt 2.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế là một trong những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Câu hỏi được đặt ra là tiếp theo sẽ là ai được hưởng đặc quyền này. Ảnh: The New York Times

Theo tờ New York Times (NYT), Giám đốc điều hành Uber – dịch vụ cung cấp taxi công nghệ phổ biến tại Mỹ - tuần trước đã viết thư cho Thống đốc bang New York Andrew M. Cuomo, đề nghị ưu tiên đưa lái xe của hãng vào danh sách tiêm chủng tiếp theo. Uber cho hay hàng chục nghìn nhân viên lái xe và vận chuyển đồ ăn cần được ưu tiên vì vai trò của họ trong việc đưa nhân viên chăm sóc sức khỏe đến bệnh viện và giúp các nhà hàng địa phương sống sót trong đại dịch. 

Vài ngày sau, chủ tịch nghiệp đoàn vận tải lớn nhất New York đề cập chủ đề tương tự với chủ tịch cơ quan quản lý vận tải của bang. Trong một bức thư gửi ngày 15/12, Hội đồng Thương mại Khách sạn – một nhóm đại diện cho người lao động làm ngành dịch vụ - cũng hối thúc ủy viên y tế của bang dành ưu tiên cho các thành viên. Chủ tịch Rich Maroko cho rằng 35.000 nhân viên khách sạn mà nghiệp đoàn này đại diện trong thành phố “tự đặt mình vào tình thế rủi ro và đã làm việc trong suốt thời gian xảy ra đại dịch”.

Xứ Navajo đã thay mặt cho 170.000 cư dân Mỹ gốc Ấn ở Arizona, New Mexico và Utah gửi thư cho Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) nêu lên lý do vì sao họ cần được tiêm vaccine trước. Hiệp hội Bệnh Parkinson Mỹ cũng tìm cách đảm bảo quyền ưu tiên cho những người mắc Parkinson, viện dẫn các biến chứng cấp tính do COVID-19 gây ra như chứng ảo giác đối với những bệnh nhân này.

Một quan chức bang cho rằng giai đoạn tiếp theo trong việc xét ưu tiên đối tượng được tiêm vaccine sẽ trở thành “cuộc chiến lớn”.

“Mọi người đều theo đuổi mục tiêu. Nhu cầu có và vaccine xuất hiện. Bỗng chốc tất cả mọi người đều như kiểu ‘Chúng tôi phải được tiêm trước’”, James E. McMahon - nhà vận động hành lang đại diện cho một công ty xe buýt học đường – cho biết.

Ngày 20/12, một ban cố vấn của CDC ban hành các khuyến nghị mới về những người nên được ưu tiên tiêm chủng trong đợt tiếp theo: khoảng 30 triệu nhân viên thiết yếu tuyến đầu như lực lượng phản ứng khẩn cấp, giáo viên, nhân viên cửa hàng tạp hóa và những người từ 75 tuổi trở lên. Nhóm ưu tiên sau đó sẽ bao gồm những người lao động thiết yếu khác, cụ thể như những người làm việc trong nhà hàng, ngành xây dựng hoặc ngành luật. 

Theo tổ chức phi lợi nhuận Quỹ Kaiser Family, việc xếp thứ tự ưu tiên tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với từng nhóm đối tượng lao động vẫn là vấn đề chưa có hướng giải quyết ở New York và phần lớn các bang khác tại Mỹ. Tờ NYT nhận định vài tháng tới sẽ là thời điểm các chiến dịch vận động hành lang trong cuộc đua giành đặc quyền tiêm vaccine ngừa COVID-19 bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm vaccine phòng COVID-19
Tổng thống đắc cử Joe Biden tiêm vaccine phòng COVID-19

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden đã tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 21/12 trực tiếp trên sóng truyền hình. Đây là nỗ lực của chính khách này nhằm thuyết phục công chúng Mỹ rằng việc tiêm vaccine là an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN