Cuba bàn giao tàu tuần tra cho Venezuela

Ngày 7/6, Cuba đã bàn giao tàu tuần duyên đầu tiên cho Venezuela. Theo nhật báo Granma, tàu tuần duyên có khả năng chở thủy thủ đoàn 18 người và hoạt động của tàu do hệ thống máy tính điều khiển.

Báo trên cho biết chiếc tàu tuần duyên do Cuba đóng theo đơn đặt hàng của Venezuela được thiết kế cho hoạt động tuần tra, điều tra an ninh và cứu hộ ở khu vực ven biển. Ngoài tàu tuần duyên nói trên, Cuba còn bàn giao cho quân đội Venezuela chiếc tàu thứ tư được thiết kế chở hàng.  

Venezuela là đồng minh chính trị và kinh tế quan trọng nhất hiện nay của Cuba. Hiện tại, trên 4.000 chuyên gia Cuba đang làm việc tại Venezuela, và Caracas cung cấp cho La Habana 100.000 thùng dầu/ngày.


TTXVN/Tin tức

Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận chống Cuba
Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton kêu gọi chấm dứt cấm vận chống Cuba

Trong cuốn hồi ký mới nhất sẽ được phát hành vào tuần tới, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi Tổng thống Barack Obama gỡ bỏ hoặc nới lỏng lệnh bao vây cấm vận chống Cuba...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN