Cử tri đảng Cộng hòa đổ đi bỏ phiếu sớm, lợi thế của ứng viên Dân chủ Biden giảm dần

Tại 4 bang chiến địa bao gồm Florida, Bắc Carolina, Nevada và Iowa, các cử tri đảng Cộng hòa đã bắt đầu đổ đi bỏ phiếu, dần thu hẹp lợi thế của đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu trước Ngày Bầu cử.

Chú thích ảnh
Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại Miami, Florida. Ảnh: AP

Theo hãng CNN, ít nhất 12 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu sớm tại các bang chiến địa có vai trò quan trọng trong việc quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của nước Mỹ.

Trong tuần qua, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump và đối thủ tranh cử đảng Dân chủ Joe Biden đã cùng song hành tới vận động tại các bang trên. Ngày 29/10, Tổng thống Trump và ứng viên Biden đều tới Florida vận động trong nỗ lực giành 29 phiếu đại cử tri của tiểu bang miền nam này. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ bay tới Bắc Carolina trong khi Phó Tổng thống Mike Pence dự kiến vận động tại các điểm dừng chân Iowa và Nevada. Ứng viên đảng Dân chủ Biden sẽ ở Iowa vào ngày 30/10.

Khi chỉ còn chưa đầy 5 ngày nữa là tới Ngày Bầu cử 3/11, dữ liệu do công ty Catalist đã thể hiện các cử tri đi bầu cử sớm ở các bang quan trọng trên ra sao.

Florida

Trong cuộc bầu cử năm 2016, ứng viên Trump đã chiến thắng tại bang Florida với hơn 1 điểm%.

Trong tuần qua, tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi đi bỏ phiếu sớm tại bang này tăng từ 8% lên 10%. Các nhóm tuổi khác cũng chứng kiến sự gia tăng nhỏ, tiếp tục làm giảm tỷ lệ các cử tri cao tuổi từ 65 tuổi trở lên của Florida, từ 45% xuống còn 39%.

Cử tri đi bỏ phiếu sớm tại bang cũng đa dạng hơn so với thời điểm này 4 năm trước. Tỷ lệ cử tri gốc Latinh đi bỏ phiếu trước Ngày bầu cử đã tăng từ 14% cách đây 4 năm lên 16% và tỷ lệ cử tri da màu đã tăng nhẹ từ 12% lên 13%. Phiếu bầu của các cử tri da trắng giảm 3 điểm % so với thời điểm này năm 2016.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp lợi thế về số phiếu bầu trước Ngày Bầu cử so với đảng Dân chủ, khi số điểm dẫn trước giảm từ 9 điểm tuần trước xuống còn 4 điểm tuần này.

Bắc Carolina

Tổng thống Trump giành chiến thắng tại bang Bắc Carolina với hơn 3 điểm % vào năm 2016. 
Các cử tri trẻ tuổi tiếp tục bỏ phiếu với số lượng lớn ở Bắc Carolina. Tuần trước, cử tri dưới 30 tuổi chiếm khoảng 11% trong tổng số cử tri bỏ phiếu sớm nhưng con số này hiện đã tăng lên hơn 12%.

Lợi thế dẫn đầu về số lượng cử tri đi bỏ phiếu sớm của đảng Dân chủ cũng đã giảm từ 12 điểm xuống còn 8 điểm so với đảng Cộng hòa.

Theo chủng tộc, cử tri da trắng chiếm phần lớn số phiếu bỏ sớm ở Bắc Carolina với 72%, tiếp theo là cử tri da màu với tỷ lệ 22%. 

Iowa

Iowa vẫn là một bang chiến địa cạnh tranh trong mùa bầu cử này. Năm 2016, Tổng thống Trump giành chiến thắng tại bang với hơn 9 điểm %. 

Đảng Dân chủ tiếp tục bỏ phiếu sớm với tỉ lệ cao hơn nhiều so với đảng Cộng hòa, tương tự như năm 2016. Với 49% số phiếu trước bầu cử, đảng Dân chủ dẫn trước 17 điểm so với đảng Cộng hòa vốn đang có 32% phiếu. Tuy nhiên, vào tuần trước, đảng Cộng hòa đã thu hẹp cách biệt với 4 điểm.

Nevada

Chú thích ảnh
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu sớm tại Nevada ngày 25/10. Ảnh: Reuters

Đây là bang mà 4 năm trước, Tổng thống Trump đã để thua trước ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton với 2 điểm % cách biệt.

Các cử tri bỏ phiếu sớm tại bang Nevada đang có xu hướng trẻ hơn so với tuần trước. Tỷ lệ cử tri dưới 30 tuổi đi bỏ phiếu sớm tăng từ 9% lên 11%, trong khi tỷ lệ cử tri 65 tuổi trở lên bỏ phiếu sớm giảm từ 40% xuống còn 35%.

Khoảng 2/3 số phiếu bỏ sớm tại Nevada là của các cử tri da trắng. Cử tri gốc Latinh chiếm tỷ lệ lớn thứ hai với 13%, tăng nhẹ so với năm 2016. Cử tri da đen và cử tri châu Á cũng chứng kiến tỷ lệ bỏ phiếu sớm tăng thêm 1 điểm %.

Đảng Cộng hòa đang thu hẹp lợi thế của đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu trước bầu cử. Tuần trước, đảng Dân chủ dẫn trước đảng Cộng hòa 12 điểm. Do có nhiều lá phiếu được trả lại ở trạng thái bỏ phiếu qua thư, nên 42% số phiếu bầu của đảng Dân chủ hiện chỉ cao hơn bảy điểm so với 35% của đảng Cộng hòa.

Tại bang này, đảng Cộng hòa cũng thu hẹp lợi thế về số phiếu bỏ sớm so với đảng Dân chủ, khi tỷ lệ dẫn trước đã giảm từ 12 điểm tuần trước xuống còn 7 điểm tuần này.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Bầu cử Mỹ 2020: Số cử tri đi bỏ phiếu sớm vượt 80 triệu người
Bầu cử Mỹ 2020: Số cử tri đi bỏ phiếu sớm vượt 80 triệu người

Đã có hơn 80 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử tổng thống 3/11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN