Cụ ông già nhất thế giới sống 'vắt' qua 3 thế kỷ, mừng sinh nhật thứ 146

Cụ ông Indonesia được cho cao tuổi nhất thế giới đã “đánh bại” năm 2016 và ăn mừng sinh nhật lần thứ 146 ấm áp bên cháu chắt ngay trong dịp chuẩn bị đón năm mới 2017.

Cụ ông Sodimejo.

Chứng minh thư của cụ ông Saparman Sodimejo (còn được gọi là Mbah Gotho) ghi nhận ngày sinh là 31/12/1870. Và trong ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, ông Sodimejo đã quay quần bên các cháu tại Sragen, tỉnh Trung Java để chào mừng tuổi mới (video dưới).



Với thời gian dài trôi qua, các anh chị em, 4 người vợ và các con của cụ ông Sodimejo đều đã lần lượt qua đời. Hiện nay cụ ông Sodimejo sinh sống cùng các cháu và chắt. Mặc dù tuổi đã cao nhưng cụ ông Sodimejo vẫn tự chống gậy đi lại. Các cháu của cụ ông Sodimejo cho biết trong thời gian gần đây  ông thường nghe radio thay vì tivi bởi thị lực đã yếu đi nhiều.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cụ ông Sodimejo chia sẻ đã sẵn sàng để sang thế giới bên kia đồng thời tiết lộ rằng bí quyết để ông sống hơn 100 tuổi là “kiên nhẫn”.

Cụ ông Sodimejo tự chống gậy đi lại.


Chứng minh thư ghi nhận cụ ông Sodimejo đã 146 tuổi.

Trong khi các dữ liệu chính thức tại Indonesia xác nhận rằng cụ ông Sodimejo đã 146 tuổi nhưng vẫn cần có thêm sự kiểm chứng độc lập khác để ông được vinh danh chính thức trong Kỷ lục thế giới Guinness.

Kỷ lục thế giới về người cao tuổi nhất hiện thuộc về cụ bà người Pháp Jeanne Calment. Bà Calment đã qua đời ngày 4/8/1997, hưởng thọ 122 tuổi.
Hà Linh (Theo RT, DM)
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 116
Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

Cụ bà Susannah Mushatt Jones, người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ngày 12/5 tại một nhà dưỡng lão ở thành phố New York, Mỹ, ở tuổi 116.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN