Người cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 116

Cụ bà Susannah Mushatt Jones, người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ngày 12/5 tại một nhà dưỡng lão ở thành phố New York, Mỹ, ở tuổi 116.

Hình ảnh cụ Susannah Mushatt Jones.

Cụ Jones sinh ngày 6/7/1899, tại một vùng nông thôn gần thành phố Montgomery thuộc bang Alabama. Cụ sinh ra trong gia đình có 11 anh chị em và từng theo học tại một ngôi trường đặc biệt dành cho các nữ sinh da màu. Những người thân của cụ Jones miêu tả cụ là người hết lòng yêu thương gia đình và luôn độ lượng với tất cả mọi người.

Cụ đã được Sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là người già nhất thế giới sau khi cụ bà Misao Okawa, người Nhật Bản, qua đời năm ngoái ở tuổi 117.

Sau cụ Jones, cụ Emma Morano, người Italy và sinh sau cụ Jones vài tháng, trở thành người cao tuổi nhất thế giới còn sống.

TTXVN/Tin Tức
Người cao tuổi Hàn Quốc khiêu vũ để sống khỏe
Người cao tuổi Hàn Quốc khiêu vũ để sống khỏe

Seoul một buổi chiều thứ hai buốt giá, nhưng sàn nhảy có cái tên kiêu sa “Cung điện Kukilgwan” vẫn dập dìu các cặp đôi tóc muối tiêu đang đung đưa theo điệu nhạc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN