Cụ ông cao tuổi nhất thế giới qua đời tại Nhật Bản

Cụ Yasutaro Koide, cụ ông cao tuổi nhất thế giới đã qua đời tại Nhật Bản ngày 19/1, thọ 112 tuổi.

Cụ Yasutaro Koide được công nhận là cụ ông cao tuổi nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 112.

Cụ Koide qua đời do căn bệnh đau tim mãn tính tại một bệnh viện ở Nagoya, miền Trung Nhật Bản. Cụ Koide được công nhận là cụ ông cao tuổi nhất thế giới sau khi cụ ông nắm giữ kỷ lục này là cụ Sakari Momoi ở tỉnh Saitama gần thủ đô Tokyo, qua đời ở tuổi 112 hồi tháng 7/2015.

Cụ Koide sinh ngày 13/3/1903 tại Tsuruga, tỉnh Fukui bên bờ biển Nhật Bản. Cụ kiếm sống tại quê nhà bằng nghề may trang phục cho nam giới. Cụ Koide từng tiết lộ bí quyết sống lâu là cảm thấy hài lòng về mọi thứ trong cuộc sống.

Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, với việc cụ Koide qua đời, người cao tuổi nhất Nhật Bản hiện nay là cụ Masamitsu Yoshida, 110 tuổi, đang sống ở Tokyo.


Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao với 1/4 dân số 128 triệu người ở trong độ tuổi từ 65 trở lên.

TTXVN/Tin Tức
Thiếu dịch vụ chăm sóc người cao tuổi
Thiếu dịch vụ chăm sóc người cao tuổi

Tốc độ già hóa dân số nước ta đang diễn ra rất nhanh, kéo theo số lượng người cao tuổi (NCT) chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Việc chăm sóc NCT vì vậy cần được chú trọng hơn để nâng cao chất lượng dân số và giảm gánh nặng về y tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN