CSTO tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về Kazakhstan

Cơ quan báo chí của Chính phủ Armenia ngày 9/1 thông báo, cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) về Kazakhstan sẽ tổ chức vào ngày 10/1.

Chú thích ảnh
Người biểu tình tuần hành tại thành phố Almaty, Kazakhstan ngày 5/1/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo trên nêu rõ: "Về sơ bộ, cuộc họp của CSTO (về Kazakhstan) được lên kế hoạch vào ngày mai (10/1)". 

Một ngày trước đó, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Armenia - với tư cách là Chủ tịch CSTO - sẽ tổ chức một cuộc họp Hội đồng An ninh Tập thể. Trước đó, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đề nghị ông Putin tổ chức hội đàm trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo CSTO của Hội đồng An ninh tập thể về tình hình ở Kazakhstan.

Điện Kremlin cũng xác nhận Tổng thống Putin sẽ tham dự cuộc họp thượng đỉnh ngày 10/1 nêu trên.

Trong khi đó, Tổng thống Kazakhstan Tokayev đã ký sắc lệnh tuyên bố ngày 10/1 là ngày quốc tang đối với các nạn nhân của các vụ bạo loạn mới đây ở nước này.

Quyền Bộ trưởng Nội vụ Kazakhstan Yerlan Turgumbayev cho biết tình hình trên tất cả các khu vực của Kazakhstan hiện đã ổn định trở lại. Quan chức này nói: "Các lực lượng thực thi pháp luật và giữ gìn trật tự đã giải phóng mọi tòa nhà ở thành phố Almaty bị chiếm giữ trước đây. Các cơ sở công cộng đang hoạt động trở lại".

Trong thông báo mới nhất, Phủ Tổng thống Kazakhstan cho biết tổng cộng khoảng 5.800 đối tượng tham gia bạo loạn, trong đó có "một số lượng lớn người nước ngoài", đã bị bắt giữ.

Thanh Bình (TTXVN)
Kazakhstan bắt giữ hơn 5.000 đối tượng gây bạo loạn
Kazakhstan bắt giữ hơn 5.000 đối tượng gây bạo loạn

Nhà chức trách Kazakhstan ngày 9/1 thông báo đã bắt giữ hơn 5.000 đối tượng quá khích trong làn sóng biểu tình bạo động làm rung chuyển nước này trong tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN