Credit Suisse đã vay của SNB hàng tỷ USD để tăng thanh khoản

Bộ trưởng Tài chính Thụy Sỹ Karin Keller-Sutter vừa cho biết, ngân hàng Credit Suisse đã vay của Ngân hàng Quốc gia Thụy Sỹ (SNB, ngân hàng trung ương) "khoản tiền hàng tỷ USD" vào cuối tuần trước để đảm bảo thanh khoản.

Chú thích ảnh
Biểu tượng ngân hàng Credit Suisse (trái) và UBS tại Basel, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP/TTXVN

Credit Suisse hồi tuần trước cho hay ngân hàng này dự định vay tới 50 tỷ franc Thụy Sỹ (54,35 tỷ USD) từ ngân hàng trung ương nước này để tăng cường thanh khoản.

Bộ trưởng Keller-Sutter cho biết, việc Credit Suisse vay một khoản tiền lớn trị giá hàng tỷ USD là do khách hàng đã rút tiền một lần nữa. Đồng thời, các đối tác đang yêu cầu bảo lãnh khi họ làm ăn với ngân hàng, nhưng điều quan trọng là tình hình đã ổn định.

Ngày 19/3, ngân hàng lớn nhất Thụy Sỹ UBS đã đồng ý mua đối thủ Credit Suisse với giá 3 tỷ franc Thụy Sỹ bằng cổ phiếu và đồng ý chịu khoản thua lỗ lên tới 5 tỷ franc Thụy Sỹ trong một vụ sáp nhập nhằm ngăn chặn sự xáo động hơn nữa trong lĩnh vực ngân hàng trên toàn cầu.

Vân Anh (TTXVN)
Mỹ điều tra UBS, Credit Suisse vì cáo buộc giúp khách hàng Nga lách trừng phạt
Mỹ điều tra UBS, Credit Suisse vì cáo buộc giúp khách hàng Nga lách trừng phạt

Các ngân hàng Thụy Sĩ gồm Credit Suisse và UBS nằm trong danh sách các ngân hàng bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra vì bị cáo buộc giúp các doanh nhân Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN